Công an TPHCM thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu

Sáng 5-10, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (Phòng PH04) thuộc Công an TPHCM.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao quyết định thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao quyết định thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, công bố quyết định của Bộ Công an, Công an TPHCM về việc thành lập, triển khai bộ máy và điều động, bổ nhiệm chỉ huy, cán bộ Phòng PH04 Công an TPHCM.

Theo đó, Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng PH04 có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an TP thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác thông tin liên lạc, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cơ yếu phục vụ các lĩnh vực công tác, chiến đấu của Công an TP. Nghiên cứu đề xuất Giám đốc Công an TP quyết định chủ trương, phương hướng, kế hoạch, biện pháp thực hiện công tác thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cơ yếu ở Công an TP, phù hợp với chủ trương, kế hoạch chung của Bộ.

Công an TPHCM thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ  thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tổ chức bộ máy của Phòng PH04, Công an TPHCM gồm 3 đội công tác: Đội Viễn thông (Đội 1), Đội Công nghệ thông tin (Đội 2) và Đội Cơ yếu (Đội 3). Trung tá Lê Minh Hiếu, Phó trưởng Công an quận Tân Phú được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng PH04; Trung tá Lê Đức Hạnh, Đội trưởng Đội cơ yếu Phòng Tham mưu Công an TPHCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng PH04.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, dự báo trong thời gian tới, Công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng phát triển. Trong cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin, viễn thông như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xử lý dữ liệu lớn (BigData), xu hướng hội tụ công nghệ, tự động hóa công nghệ, yêu cầu thông tin liên lạc không dây 4G, 5G sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ. Các hệ thống thông tin liên lạc với công nghệ hiện đại đã và đang được ứng dụng rộng rãi, phục vụ tốt các yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

Công an TPHCM thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, lĩnh vực công tác của Phòng H04 hết sức quan trọng trong công tác công nghệ thông tin; đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu và các hoạt động của lực lượng Công an.

 
Công an TPHCM thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu ảnh 3 Trung tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng PH04, Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tiếp thu ý kiến, Trung tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng PH04, Công an TPHCM đã cám ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Cục X01, Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo Công an TPHCM đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM giao cho.
Công an TPHCM thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu ảnh 4 Công an TPHCM  trao bằng khen cho 26 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tại buổi lễ, Công an TPHCM cũng tổ chức trao thưởng, bằng khen của Bộ Công an, UBND TPHCM cho 26 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục