Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc hình thành đô thị khoa học công nghệ tại khu vực này không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới, mà còn mở ra dư địa chiến lược để tái phân bổ và dịch chuyển các chức năng đô thị, công nghiệp và logistics ra khỏi vùng lõi trung tâm.
Đây là điều kiện quan trọng để TPHCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và hạ tầng.
Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM giữ vai trò bổ trợ chiến lược, song hành với trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.
Nếu khu vực trung tâm phát huy vai trò tài chính, dịch vụ cao cấp, thì đô thị khoa học công nghệ phía Bắc sẽ đảm nhận vai trò hạt nhân nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao.
Hai trụ cột này bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một cấu trúc phát triển cân bằng, giúp TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM đóng vai trò là “bộ não khoa học công nghệ” của vùng sản xuất công nghệ cao.
Đề án được tổ chức thành không gian phát triển theo cấu trúc tích hợp. Trong đó, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ với quy mô khoảng 103ha. Bên cạnh đó, có 220ha cơ sở vật chất nghiên cứu phát triển, sản xuất công nghệ cao, thử nghiệm quy mô nhỏ.
Hai không gian này tạo thành vùng lõi đầu não đổi mới sáng tạo, tập trung tại phường Bình Dương, giữ vai trò là điểm khởi phát mang tính chiến lược của toàn bộ hệ sinh thái.
Đề án triển khai theo ba giai đoạn: hoàn thiện pháp lý, khởi động hạ tầng lõi trong năm nay; tăng tốc trong 4 năm tiếp theo; hoàn thiện và lấp đầy các phân khu đến năm 2035. Tổng vốn đầu tư toàn đề án lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, theo mô hình nhà nước kiến tạo, kết hợp các cơ chế đặc thù, TOD và hợp tác công - tư.
Đề án tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực gắn với Công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây là mô hình tiên phong phát triển xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và nâng cao vị thế quốc tế của TPHCM.
Ngay sau lễ công bố, các tập đoàn, chuyên gia công nghệ hàng đầu quốc tế đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến về kinh nghiệm triển khai, tiềm năng hợp tác, phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ bán dẫn.