Công chức phải làm sao xứng đáng là công bộc, đầy tớ của nhân dân

GS-TS Hoàng Chí Bảo phân tích rõ về quan hệ giữa công chức và quan chức. Quan chức là người có quyền hành được ủy thác của người dân, của nhà nước và phải nêu gương. Công chức nhất là quan chức thì phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tận tuỵ… làm sao xứng đáng là công bộc, đầy tớ của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiều 10-2, Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi hội nghị chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự hội nghị trực tiếp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM…

Lãnh đạo TPHCM tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngoài ra, Hội nghị còn trực tuyến đến 437 điểm cầu ở các quận huyện, TP Thủ Đức với hơn 23.000 người dự.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên và nhân dân ở TPHCM đã nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói về việc nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

GS-TS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng cách mạng cùng tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị còn được trực tuyến đến 437 điểm cầu ở các quận huyện, TP Thủ Đức với hơn 23.000 người dự. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hội nghị còn được trực tuyến đến 437 điểm cầu ở các quận huyện, TP Thủ Đức với hơn 23.000 người dự. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua đó, GS-TS Hoàng Chí Bảo phân tích rõ về quan hệ giữa công chức và quan chức. Quan chức là người có quyền hành được ủy thác của người dân, của nhà nước và phải nêu gương. Công chức nhất là quan chức thì phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tận tuỵ… làm sao xứng đáng là công bộc, đầy tớ của nhân dân.

GS-TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH
GS-TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

“Người đầu tiên đề ra tiêu chuẩn công chức là Bác. Thời kháng chiến, Bác yêu cầu phải giỏi cả văn học, lịch sử nhất là ngoại ngữ và ít nhất là 2 ngoại ngữ. Thời đại hôm nay nếu không như vậy thì sẽ không có chỗ đứng. Vì thế các bạn trẻ hết sức tranh thủ thời gian… Thời gian ủng hộ chúng ta nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai…”, GS-TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bên cạnh đó, GS-TS Hoàng Chí Bảo cũng phân tích rõ các phẩm chất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hội nghị đã mang lại cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở TPHCM những giây phút xúc động, lòng biết ơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, đã dành trọn cả cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho nhân dân. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên TPHCM hiểu thêm về tấm lòng, tình cảm của Bác dành cho nhân dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Tin cùng chuyên mục