Công tác tuyên giáo của TPHCM tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, năm 2024, ngành tuyên giáo thành phố tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Ngày 28-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhiều giải pháp đưa thông tin đến với người dân

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị chia sẻ về cách làm hay của đơn vị mình trong công tác tuyên giáo.

dscf5028-154.jpg
Quang cảnh hội nghị

Một trong những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI là Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố. Thời gian qua, hệ thống chính trị thành phố đã sôi nổi thực hiện xây dựng các thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong đó, Quận ủy quận 11 liên tục đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, khai thác hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đồng bào người Hoa và đồng bào có đạo trên địa bàn. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 11 Đỗ Thanh Bình cho biết, đồng bào dân tộc Hoa chiếm hơn 36% dân số ở quận. Do đó, quận xây dựng mô hình “Thư viện sách nói” song ngữ Việt - Hoa với các nội dung là những lời dạy và những mẫu chuyện về Bác được biên tập, phiên dịch, ghi âm, ghi hình.

Đây được xem là điểm mới, điểm nổi bật có giá trị rất lớn trong việc đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền rộng rãi đến các giới, các tầng lớp nhân dân về giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến với đồng bào người Việt gốc Hoa, những người hạn chế hoặc không có điều kiện tiếp cận các loại sách báo, tạp chí, không có thời gian để đọc các mẩu chuyện về Bác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trên địa bàn quận. Trong năm 2023 đã có 68 bài kể chuyện về Bác và 32 bài được chuyển thể qua tiếng Hoa, được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và được triển khai đến các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, không gian xanh - sạch tại các khu phố.

Năm qua, TPHCM cũng được Trung ương ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thành phố phát triển mạnh mẽ. Trong đó có Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Để kịp thời lan tỏa niềm tin, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, Báo SGGP đã sớm tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lớn, dài ngày trên các ấn phẩm SGGP hàng ngày và điện tử.

dscf5039-6484-1-4619.jpg
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trình bày tham luận

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết, Báo SGGP đã tổ chức các chuyên mục riêng trên cả báo giấy và báo điện tử, đăng liên tục nhiều bài chuyên sâu của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các nhà khoa học, nhà quản lý… phân tích sâu, làm rõ những điểm nhấn quan trọng trong các nghị quyết.

Tính chung cả đợt tuyên truyền Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98, Báo SGGP đã đăng hơn 300 đơn vị tin bài của phóng viên báo, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đồng thuận, góp ý, hiến kế trước, trong và sau khi các nghị quyết được ban hành

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn

Riêng với Nghị quyết 98, các ấn phẩm của Báo SGGP đều tổ chức các chuyên đề với dung lượng lớn, SGGP Điện tử sản xuất nhiều bài longform, emagazine kết hợp nội dung văn bản với hình ảnh, video. Đặc biệt, Báo SGGP phối hợp với Sở TT-TT TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức tọa đàm “Lực đẩy phát triển từ Nghị quyết 98/2023/QH15” nhằm đánh giá sau 1 tháng nghị quyết có hiệu lực và sau hơn 1,5 tháng TPHCM triển khai thực hiện nghị quyết. Báo SGGP cũng phối hợp Sở TT-TT TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức hội thi Thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98…

Với cách làm trên, Báo SGGP nhận được nhiều thông tin phản hồi tích cực từ các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, đảng viên lão thành, nhân dân trong và ngoài thành phố, góp phần cùng thành phố triển khai hiệu quả các nghị quyết đến với các tầng lớp nhân dân.

Đổi mới tư duy làm việc

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê biểu dương các kết quả tích cực của công tác tuyên giáo năm 2023.

Dù vậy, đồng chí cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế phải thẳng thắn đánh giá và khắc phục. Trong đó, công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có thời điểm còn chậm theo tiến độ được giao, nhất là các công việc được giao đột xuất, bổ sung. Việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, đảm bảo an sinh của nhân dân còn có lúc, có nơi chưa thật kịp thời.

28-12-1-5856.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí, năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành tuyên giáo thành phố sẽ tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện trên lĩnh vực tuyên giáo, theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tổng kết thực tiễn và lý luận 40 năm đổi mới. Đồng thời triển khai các công trình, hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025.

Cùng với đó, chú trọng điều hành thực hiện có hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt nghị quyết; thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo. Đổi mới hơn nữa tư duy, tâm thế, lề lối làm việc, theo kịp với yêu cầu thực tế trong tình hình mới…

1-7405.jpg
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng Bằng khen của Thủ tướng đến đồng chí Nguyễn Võ Cường, Trưởng phòng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) vì đã có thành tích trong công tác từ 2018-2022

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

28-12-tg-1-8975.jpg
28-12-tg2-6946.jpg
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy; rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí thành phố, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Song song đó, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đầu tư đa dạng các hình thức nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội.

Dịp này, có 23 tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023, trong đó có Báo SGGP.

Tin cùng chuyên mục