Cử tri đề nghị nghiên cứu kỹ việc chuyển các huyện thành quận hoặc thành phố

Chiều 4-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng cử tri và lãnh đạo huyện Hóc Môn tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng cử tri và lãnh đạo huyện Hóc Môn tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG

Quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Văn Dũng (thị trấn Hóc Môn) đặt vấn đề, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nhiều cán bộ cấp cao đã bị xử lý. Cử tri cho rằng đây là tín hiệu mừng trong công tác phòng chống tham nhũng, nhưng một trong những nguyên nhân là do mức lương của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp. Do đó, cử tri đề nghị cần xem xét cải thiện tiền lương để cán bộ yên tâm công tác.

Nêu ý kiến về công tác sắp xếp khu phố, ấp, cử tri Trần Thu Hà (xã Trung Chánh) băn khoăn việc thiếu trụ sở hoạt động ở khu vực tăng số lượng khu phố, ấp. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng việc sắp xếp làm thay đổi thông tin cá nhân của người dân (CCCD, giấy tờ nhà đất, thông tin ngân hàng...) việc làm lại các loại giấy tờ này sẽ gặp khó khăn.

Cử tri huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG

Cử tri huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG

Về chủ trương xây dựng 5 huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc thành phố, cử tri Đỗ Trung Tín đề nghị cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ, vì nếu áp dụng máy móc các quy định thì sẽ gây ra những hậu quả về sau.

Giải đáp ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết, hiện nay, huyện Hóc Môn có 87 ấp, 1.148 tổ nhân dân. Dự kiến sau sắp xếp, huyện sẽ có 362 khu phố, ấp; có 62 mặt bằng sắp xếp thành nơi làm việc cho khu phố, ấp mới. Với điều kiện hiện nay, việc tổ chức đầu tư xây dựng nơi làm việc mới rất khó khăn, nhất là về đất và cơ sở vật chất. Do đó, huyện sẽ linh hoạt bố trí nơi làm việc cho các khu phố, ấp mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ và đại biểu Phan Văn Xựng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: CAO THĂNG

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ và đại biểu Phan Văn Xựng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các ý kiến của cử tri. Với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Hóc Môn, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện rà soát, xem xét, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đặc biệt là có phương án tạo thuận lợi cho người dân trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp khu phố, ấp.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch HĐND TPHCM thông tin, thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, còn tâm tư vì thu nhập còn thấp. Do đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ 1,4 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Đồng chí chia sẻ đây là nỗ lực lớn, nhất là sau giai đoạn đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế còn chịu tác động của kinh tế thế giới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG

Đối với việc xây dựng 5 huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định TPHCM dù muốn phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại nhưng nông nghiệp, nông thôn vẫn giữ vị trí quan trọng không thể thiếu. Do đó, thành phố sẽ có quy hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển 5 huyện này phù hợp với yêu cầu thực tế và vẫn đảm bảo các yếu tố nông nghiệp, nông thôn. Đơn cử như huyện Củ Chi có định hướng phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái…

Thông tin thêm về kết quả kỳ họp thứ 11 của HĐND TPHCM vừa qua, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh đây là kỳ họp lịch sử khi thông qua 107 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tin cùng chuyên mục