Cử tri vùng biên giới An Giang mong lao động nông thôn có việc làm tại chỗ

Cử tri huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) mong muốn Quốc hội quan tâm nhiều đến việc tạo công ăn việc làm tại quê nhà, đồng thời giúp kêu gọi đầu tư để Tịnh Biên sớm trở thành thị xã biên giới.

Cử tri vùng biên giới An Giang mong lao động nông thôn có việc làm tại chỗ ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (giữa), Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử trinh huyện Tịnh Biên. Ảnh: CTV.

Ngày 28-11, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trình Lam Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang và ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại Kỳ họp Quốc hội vừa qua. Trong đó, các ĐBQH đã bàn nhiều đến giải pháp ổn định thị trường xăng dầu; vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập trung bình - thấp; vấn đề kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường tài chính…

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri vùng biên giới An Giang bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, bởi còn nhiều bất cập, khó khăn về kinh tế gia đình, thủ tục rườm rà. Đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương; mức xử phạt hình sự cần nghiêm minh hơn, phòng ngừa phát sinh trọng án; quan tâm chế độ chính sách dành cho người tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đặc biệt, cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề tạo công ăn việc làm tại địa phương, cũng như tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư để huyện Tịnh Biên sớm trở thành thị xã theo quy hoạch; tìm giải pháp thỏa đáng bình ổn giá lúa, phân bón, xăng dầu để nông dân sản xuất; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh An Giang ưu tiên vốn, chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, biên giới.

Cử tri vùng biên giới An Giang mong lao động nông thôn có việc làm tại chỗ ảnh 2 Cử tri huyện Tịnh Biên (An Giang) muốn được quan tâm giải quyết việc làm. Ảnh: CTV.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Tịnh Biên. Đây là địa phương thuộc vùng núi, biên giới, dân tộc, có nhiều căn cứ cách mạng, là vùng khó khăn của tỉnh. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đồng tình, ủng hộ chủ trương đưa Tịnh Biên trở thành thị xã; sẽ đóng góp, hỗ trợ địa phương theo điều kiện công tác của bản thân, góp phần nâng chất đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, chia sẻ với những khó khăn hiện tại, động viên bà con đồng lòng, đoàn kết, nhất trí, chung tay góp sức cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, gắn bó với quê hương Tịnh Biên.

Tin cùng chuyên mục