Cuba ủng hộ các phong trào xã hội vì công lý

Tổng Thư ký Liên đoàn Lao động Trung ương Cuba Ulises Guilarte khẳng định, Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ các phong trào xã hội và công đoàn trong cuộc đấu tranh vì công lý và sát cánh với các chính phủ cánh tả tiến bộ tại châu Mỹ. 
Hơn 900.000 người dân thủ đô La Habana đã có mặt tại quảng trường Cách mạng José Martí để tham gia lễ kỉ niệm trọng đại nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Ảnh: REUTERS
Hơn 900.000 người dân thủ đô La Habana đã có mặt tại quảng trường Cách mạng José Martí để tham gia lễ kỉ niệm trọng đại nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại cuộc gặp quốc tế đoàn kết với Cuba tổ chức tại thủ đô La Habana, ông Guilarte nhận định, cuộc chiến lớn nhất của quốc đảo Caribe này là yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông nêu rõ các lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở sự phát triển và là nguyên nhân gây ra tình trạng nghèo đói tại Cuba. 
Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Ana Teresita Gonzalez Fraga chỉ rõ những bước đi của nội các Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đảo ngược những tiến triển trong cải thiện quan hệ ngoại giao song phương. 

Tin cùng chuyên mục