(SGGP).- Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam, cho biết hiện nay tình trạng buôn bán, vận chuyển ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như trên thế giới đang gia tăng, diễn biến phức tạp. Bởi vậy, hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã, nguy cấp (Cites) vừa ra nghị quyết yêu cầu các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, tổ chức thống kê, kiểm soát các vụ buôn bán, vận chuyển mẫu vật ngà voi.
Để chuẩn bị cho báo cáo quốc gia về thực thi Công ước Cites tại Việt Nam, Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị hợp tác, cung cấp thông tin về các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ngà voi và sản phẩm từ voi do lực lượng công an và hải quan bắt giữ từ ngày 1-1-2010 đến nay.
V.PHÚC
Các tin, bài viết khác
-
Truy tìm đối tượng liên quan tố giác “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
-
Phát hiện nhiều vụ buôn bán hải sản gian lận tại làng Chài Mũi Né
-
Từ chuyện nẹt pô, hẹn nhau hỗn chiến, 2 người bị chém trọng thương
-
Tây Ninh: Tạm giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
-
Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thương vong tại Bình Dương
-
Bắt giữ nhóm đối tượng đá gà ăn tiền ở Bình Dương
-
Kẻ gian trộm điện thoại di động rồi nhắn tin mượn tiền khách hàng của nạn nhân
-
Đang giải cứu cô gái đòi nhảy từ tầng cao một chung cư ở TP Thủ Đức để tự tử
-
Sau va chạm, xe đầu kéo cuốn thi thể nạn nhân đi 60km
-
Vây bắt nhóm “quái xế” trên đường phố TPHCM