Cứu 2 người dân nghỉ lễ đuối nước, thiếu tá quân đội tử vong

Tối 1-9, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước khiến Thiếu tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự thị xã này tử vong khi cứu 2 người dân bị sóng biển cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1-9, tại bãi biển Đồng Bé (thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người dân bị sóng biển cuốn ra xa.

Thời điểm này, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ đang đi làm nhiệm vụ tại quê ở xã Xuân Thịnh. Khi phát hiện 2 người dân bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ, Thiếu tá Kỳ đã nhanh chóng bơi ra cứu 2 người dân đưa vào bờ. Tuy nhiên, trong lúc bơi vào bờ do sóng to nên ông Kỳ bị kiệt sức.

Thấy sự việc, nhiều người dân đã đến đưa ông Kỳ vào bờ để hô hấp sơ bộ và đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thiếu tá Trương Hồng Kỳ sinh năm 1981, đang sinh sống cùng vợ và 2 con (đứa nhỏ 10 tuổi) ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Tối cùng ngày, trả lời nhanh với PV Báo SGGP, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu xác nhận vụ việc và cho biết, địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người nhà lo hậu sự cho Thiếu tá Trương Hồng Kỳ.

Tin cùng chuyên mục