Cứu nạn 30 ngư dân Quảng Nam bị lốc xoáy làm chìm tàu trên biển

Ngày 28-4, ông Lê Xuân Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chính quyền địa phương đã liên lạc với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam để triển khai cứu nạn, đưa 30 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ông Tới, khoảng 3 giờ ngày 27-4, tàu cá mang số hiệu QNa 95654 do ông Tô Điệp (trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) làm chủ, trên tàu có 31 ngư dân đang hành nghề trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì gặp một trận lốc xoáy khiến tàu bị chìm.

Khi tàu chìm, 30 ngư dân đã lên được những chiếc thuyền thúng, sau đó được lực lượng chức năng nhà giàn DK1/11 ứng cứu. Ngư dân tên Nguyễn Hồng M. (43 tuổi, trú thôn Bình Tịnh) bị mất tích, hiện đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Chính quyền xã Bình Minh đang liên lạc với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam để triển khai các phương án đưa đưa ngư dân gặp nạn về đất liền.

Tin cùng chuyên mục