Cứu tàu cá cùng 2 ngư dân Quảng Bình trôi dạt trên biển

Ngày 9-8, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân tiến hành bàn giao tàu cá bị hỏng máy cùng 2 ngư dân cho Đồn Biên phòng Lý Sơn - Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, do bị hỏng máy chính và máy phát điện, lúc 6 giờ ngày 8-8, tàu cá QB-98215TS thả trôi trên biển tại khu vực biển Đông – Đông Nam Lý Sơn với tọa độ 15,13 độ vĩ Bắc – 109,58 độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn 47 hải lý.

Tham gia bàn giao có Đại úy Cao Xuân Duy, Đại diện Vùng 3 Hải quân; Trung úy Cao Mạnh Long, Trạm trưởng Trạm kiểm soát An Hải, Đồn Biên phòng Lý Sơn và ông Lê Văn Dũng, Phòng Kinh tế huyện Lý Sơn

Tại thời điểm tàu gặp sự cố, trên tàu có thuyền trưởng Phạm Văn T. (47 tuổi) và thuyền viên Phạm Văn N. (22 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá, thăm hỏi 2 ngư dân

Ngay khi nhận thông tin từ Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Cục Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân đã điều động tàu mang số hiệu 366 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động đến khu vực tìm kiếm cứu nạn tàu cá và các ngư dân bị nạn.

Tàu cá QB-98215TS bị chết máy

Do thời tiết diễn biến phức tạp, đến 20 giờ 45 phút ngày 8-8, tàu mang số hiệu 366 tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành lai dắt về Cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Trưa 9-8, tàu số hiệu 366 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bàn giao hai ngư dân nói trên cho Đồn Biên phòng Lý Sơn trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tin cùng chuyên mục