Đà Nẵng “chạy đua” chống cơn bão số 13

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão số 13 đổ bộ, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phải đi từng nhà sơ tán người dân đến nơi an toàn. Người dân Đà Nẵng cũng đang hối hả chủ động chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiệt hại.

Từ sáng ngày 14-11, lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ra quân hỗ trợ xúc cát thành từng bao chất lên xe tải để đi từng nhà
Cơn bão số 13 có tính chất phức tạp, cường độ mạnh nên lực lượng xung kích phường Khuê Trung đã tăng cường kiên cố hóa cho nhà dân nhiều hơn so với những cơn bão trước
Các thành viên tổ xung kích không ngại khó trèo lên mái nhà để giúp người dân chằng chống nhà cửa
Đà Nẵng “chạy đua” chống cơn bão số 13 ảnh 4 Tại thôn Mỹ Sơn (xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang), địa phương này có khoảng 120 hộ dân sống ở khu vực dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy, địa điểm được chọn di dân đến là các nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng kiên cố
Lực lượng chức năng xã Hoà Ninh (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) hỗ trợ người già neo đơn, người ốm đau, sức khoẻ yếu di chuyển tới nhà tránh trú cơn bão số 13
Người dân thôn Mỹ Sơn (xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) gia cố nhà cửa
Đà Nẵng “chạy đua” chống cơn bão số 13 ảnh 7 Công an Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tới những vị trí nguy hiểm...
>>>Video Đà Nẵng "chạy đua" chống cơn bão số 13 (Thực hiện: XUÂN QUỲNH) 

Tin cùng chuyên mục