Đà Nẵng khẩn cấp giúp dân vượt lũ trong đêm

Sáng 14-10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, trong đêm qua, Đà Nẵng đã tổ chức di dời, sơ tán nhiều hộ dân đi tránh lũ.
Xuyên đêm ứng cứu dân thoát khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Xuyên đêm ứng cứu dân thoát khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Do mưa lớn, nhiều khu vực trũng thấp tại TP Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3-0,5m, có nơi ngập từ 1-1,5m.

Cụ thể, quận Thanh Khê có 9 phường bị ngập. Ngập nặng nhất tại khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây) từ 1 - 1,5m.

Nước ngập sâu đến nửa người. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nước ngập sâu đến nửa người. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại quận Liên Chiểu có 5 phường bị ngập. Khu vực ngập sâu nhất tại khu Đa Phước 6, Ngã 3 cơ khí, Hòa Khánh Bắc: 1m; Khu vực Mẹ Suốt, Đà Sơn, Hòa Khánh Nam: 0,5m (tại mốc cảnh báo lũ K161 Mẹ Suốt ngập hơn 1m).

Còn tại quận Cẩm Lệ có 5 phường bị ngập. Khu vực ngập sâu nhất tại tuyến đường Yên Thế - Bắc Sơn (phường Hòa An) nước sâu ngập khoảng 0,5 -1m; tại tuyến đường Thăng Long nối dài đi Hòa Thọ Tây (đoạn dưới gầm cầu Đỏ, phường Hòa Thọ Tây) nước ngập sâu khoảng 1,5m, kéo dài 50m; đường Nguyễn Nhàn ngập 0,5 đến 1m.

Thời tiết vẫn diễn biến bất thường trong sáng sớm nay, 14-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời tiết vẫn diễn biến bất thường trong sáng sớm nay, 14-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, quận Sơn Trà có 6 phường bị ngập. Khu vực ngập sâu nhất tại đường Lê Tấn Trung, các kiệt đường Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) với khoảng 0,5 – 0,6m.

Ở quận Hải Châu có 12 phường bị ngập, ngập sâu nhất tại đường Trưng Nữ Vương: K634, K640, K654 khoảng 1,2m.

Huyện Hòa Vang có 7 xã bị ngập, chủ yếu ngập cục bộ tại các tuyến đường liên thôn, liên xã với mức ngập từ 0,3-0,4m, tại tràn Lộc Mỹ ngập khoảng 1-1,5m.

Sau khi mưa ngớt, một số điểm nước đã rút, tuy nhiên do mưa lớn rạng sáng nay nên một số khu vực nước ngập lại, rút chậm.

Lực lượng ứng cứu người dân tại đường Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng ứng cứu người dân tại đường Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong đêm 13-10, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Báo cáo tới 21 giờ 30 phút ngày 13-10 của các địa phương, lực lượng chức năng đã sơ tán 2.316 người, trong đó tập trung 194 người, tại chỗ 2.122 người.

* Trước đó, vào khuya 13-10, mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều nhà dân ở tuyến đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu hơn 1m. Đây là vùng “nóng” về ngập lụt của thành phố, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lịch sử ngày 14-10-2022.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu, bộ đội đặc công Quân khu 5 và Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn đồ chạy lũ

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn đồ chạy lũ

Theo lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, đã có hơn 500 người dân ở vùng ngập lụt được sơ tán; đồ đạc, tài sản được di dời đến nơi an toàn

Ngoài ra, tại khu vực Khe cạn (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), nước ngập sâu từ nhà ra đường, người dân vất vả dọn dẹp, kê đồ chạy lụt.

Các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng bị tê liệt do mưa lớn kéo dài, xe cộ chết máy, người lao động chật vật tìm đường về nhà trong đêm.

Tối cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt tại quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê.

Tại hiện trường, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo lực lượng chức năng tùy vào tình hình thực tế để sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời lưu ý các đơn vị và địa phương đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê và tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài.

Các lực lượng chức năng bố trí trực ban 24/24, tiếp nhận, tổng hợp thông tin kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để triển khai lực lượng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng bị ngập nặng

Nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng bị ngập nặng

Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến taluy đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) tại Km 905+600 bị sạt lở, đất đá ngổn ngang đổ xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các đơn vị chức năng phải điều động phương tiện chuyên dụng, tổ chức phân luồng giao thông, không cho người và phương tiện lên đèo Hải Vân.

Đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn

Đèo Hải Vân sạt lở do mưa lớn

Ghi nhận đến sáng nay, TP Đà Nẵng vẫn mưa rất lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 13 và ngày 14-10.

Theo dự báo, mưa lớn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố.

* Kịp thời ứng cứu 12 người mắc kẹt trong lũ

Sáng 14-10, Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong lũ.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng về việc có nhiều người mắc kẹt trong dòng nước chảy xiết tại vùng ngập K161 đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu).

Đường Mẹ Suốt được xem là vùng "rốn lũ" của TP Đà Nẵng với mực nước ngập sâu hơn 1m

Đường Mẹ Suốt được xem là vùng "rốn lũ" của TP Đà Nẵng với mực nước ngập sâu hơn 1m

Ngay lập tức, Công an quận Liên Chiểu đã điều động xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án cứu người.

Tại hiện trường, mực nước ngập sâu từ 0,8 đến 2,2m, lực lượng chức năng phải sử dụng phao tròn, áo phao, dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Sau hơn 1 giờ, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 12 người thoát khỏi vùng bị ngập.

Tin cùng chuyên mục