Đà Nẵng: Mưa lớn làm các vùng tái ngập, bùn tràn vào nhà dân

Ngày 17-10, Đà Nẵng có lúc mưa vừa, mưa to. Người dân khốn khổ vì nước dâng cao, bùn tràn vào nhà.

Người dân khốn khổ vì nước dâng lên, bùn vào nhà. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA

Một lượng lớn đất bùn từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tràn xuống theo lối đi của thôn vào nhà ông Trần Viết Phúc (tổ 5 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Sau nhà của một hộ gia đình toàn bùn đất. Ảnh:XUÂN QUỲNH

Sau nhà của một hộ gia đình toàn bùn đất. Ảnh:XUÂN QUỲNH

Gia đình ông phải dùng bao cát để ngăn lại nhưng do lượng bùn lớn nên chặn không ăn thua. Theo ông Phúc, mọi ngôi nhà ở đây đã phải xây thêm một bờ kè để chống bùn.

Ông Trần Viết Phúc khổ sở với việc dọn bùn mỗi khi mưa lớn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Viết Phúc khổ sở với việc dọn bùn mỗi khi mưa lớn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Trong sáng nay, tôi cũng nghỉ làm để ở nhà cào bùn”, ông Phúc nói.

Bà Ngô Thị Xê (SN 1958, tổ 6, phường Hòa Thọ Tây) kể, mới dọn dẹp xong mớ bùn non bám khắp nền nhà. Xong việc nhà, bà Xê lại cầm cuốc ra dọn dẹp lớp bùn dày trên mặt đường trước nhà.

Mương thoát nước của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ bị bịt hoàn toàn bằng đất đá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mương thoát nước của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ bị bịt hoàn toàn bằng đất đá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Sáng sớm, trời mưa tầm tã, tôi nghe thấy tiếng nước từ hướng đồi, phía dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ ồ ạt đổ xuống”, bà Xê nói.

Người dân đi lại hết sức cẩn thận vì lớp bùn dày cộm đóng thành mảng.Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân đi lại hết sức cẩn thận vì lớp bùn dày cộm đóng thành mảng.Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kiệt ven đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), từ sáng 17-10, các nhóm cảnh sát cơ động, các đơn vị quân đội cũng đưa xe chở chiến sĩ và xuồng cứu sinh, áo phao tổ chức chốt chặn để chống tái ngập.

Dân quân địa phương thông tắc ở dọc kênh Đa Cô. Ảnh: PHẠM NGA
Dân quân địa phương thông tắc ở dọc kênh Đa Cô. Ảnh: PHẠM NGA

Nhiều nhà dân phải kê dọn đồ đạc trong nhà lên cao vì nước lên nhanh.

Mưa lớn làm các vùng lũ ở Đà Nẵng tái ngập. Ảnh: PHẠM NGA

Mưa lớn làm các vùng lũ ở Đà Nẵng tái ngập. Ảnh: PHẠM NGA

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại TP Đà Nẵng.

Kiểm tra tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị TP Đà Nẵng cần nắm bắt tình hình thời tiết sớm để có giải pháp kịp thời phòng tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Trong tình hình thời tiết xấu, thành phố cần đưa ra lệnh cấm biển, khuyến cáo người dân tránh đi vào vùng biển nguy hiểm. Địa phương cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, hiệu quả để phòng, chống ngập úng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiểm tra tại Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM NGA

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiểm tra tại Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM NGA

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tính đến 15 giờ ngày 17-10, tổng số phương tiện tàu thuyền có đăng ký, đăng kiểm của địa phương là 1.230 phương tiện/8.365 lao động. Trong đó, tàu thuyền đang neo đậu tại các bến là 1.210 phương tiện/8.168 lao động; tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 20 phương tiện/197 lao động.

Tàu thuyền đã vào khu vực tránh trú. Ảnh: PHẠM NGA

Tàu thuyền đã vào khu vực tránh trú. Ảnh: PHẠM NGA

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã yêu cầu phương tiện ở các khu vực Bắc Biển Đông – Hoàng Sa, giữa Biển Đông – Trường Sa, Vịnh Bắc bộ khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Yêu cầu 6 phương tiện đang hoạt động ở khu vực gần bờ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khẩn trương vào bờ. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Tin cùng chuyên mục