Đã tìm ra quán quân cuộc thi Innobe 2026

Vừa qua, tại Nhà khách số 1 Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Vòng Chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lần IV, năm 2026” (INNOBE 2026) đã diễn ra rất thành công.

Đã tìm ra quán quân cuộc thi Innobe 2026

Ngay tại vòng Pitching, với khả năng bảo vệ mô hình kinh doanh sắc bén, hai dự án của sinh viên Đại học Trà Vinh đã chính thức nhận được cam kết đầu tư thực tế với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng gồm: Dự án SABAY-Viên súp bún nước lèo ăn liền và dự án Chuỗi giá trị chế biến sâu từ củ hành tím.

h4.jpg

Vượt qua hàng loạt đối thủ dự thi, các đại diện từ Đại học Trà Vinh không chỉ ghi dấu ấn bằng các giải thưởng cao quý mà còn trực tiếp thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn ngay trên sân khấu.

Sự kiện quy mô lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ Vòng Chung kết năm nay do Đại học Trà Vinh phối hợp cùng Trường Đại học Bạc Liêu đồng đăng cai tổ chức, quy tụ 100 đội thi xuất sắc nhất (69 đội bảng học sinh và 31 đội bảng sinh viên) đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trong khu vực.

Các đội thi đã trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt gồm 3 giai đoạn: Thuyết trình, Hỏi đáp phản biện và Thuyết trình gọi vốn đầu tư trước Hội đồng Ban Giám khảo và các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Phát biểu chào mừng tại Vòng chung kết, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Mạng lưới sáng tạo, khởi nghiệp chúc mừng tất cả các thí sinh đã bản lĩnh vượt qua những vòng thẩm định khắt khe để tỏa sáng tại vòng Chung kết.

h3.jpg
Vòng Chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, lần IV, năm 2026”

Ban tổ chức kỳ vọng khi bước ra từ “bệ phóng” Innobe 2026, các bạn sẽ tiếp tục mài giũa ý tưởng, biến những dự án từ giảng đường thành các sản phẩm thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khẳng định tính khả thi với các dự án mang tính thực tiễn cao, tập trung nâng tầm giá trị nông sản và đặc sản địa phương, đoàn sinh viên Đại học Trà Vinh xuất sắc mang về những thành tích ấn tượng.

Kết quả, nhà trường vinh dự mang về Giải Nhì dành dự án “SABAY - Viên súp bún nước lèo ăn liền”: Nhóm sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Danh Quốc An, Lê Trường Huy và Nguyễn Thúy Vy.

Dự án “Chuỗi giá trị chế biến sâu từ củ hành tím”: Nhóm sinh viên Từ Văn Thừa, Trần Du Thanh Đạt, Lê Thị Y Huỳnh và Nguyễn Trần An Thịnh đã đạt giải Khuyến khích Cuộc thi.

Bên cạnh đó, dự án “Gia vị chay từ củ hành tím”của nhóm sinh viên: Lê Thị Tuyết Trinh, Sơn Trần Minh Mẫn, Lý Gia Hân và Dương Ngọc Thu Thảo cũng đã có màn trình diễn đầy ấn tượng, góp phần vào thành công chung của đoàn.

h2.jpg

Điểm nhấn khác biệt của vòng Chung kết năm nay chính là khả năng thuyết phục nhà đầu tư của các đội thi.

Ngay tại vòng Pitching, với khả năng bảo vệ mô hình kinh doanh sắc bén, hai dự án của sinh viên Đại học Trà Vinh đã chính thức nhận được cam kết đầu tư thực tế với tổng giá trị lên đến 200.000.000 đồng cụ thể: Dự án SABAY - Viên súp bún nước lèo ăn liền thành công bước đầu khi nhận đầu tư 150.000.000 đồng cho 49% cổ phần.

Dự án Chuỗi giá trị chế biến sâu từ củ hành tím cũng nhận được cơ hội đầu tư từ chuyên gia với 50.000.000 đồng cho 5% cổ phần.

Em Từ Văn Thừa, Trưởng nhóm dự án Chuỗi hành tím chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, nhóm chúng em không chỉ mong muốn giải quyết bài bài toán đầu ra cho nông sản quê hương mà còn khao khát chứng minh rằng, với tư duy đổi mới sáng tạo, sản phẩm đặc sản địa phương hoàn toàn có thể nâng tầm giá trị. Sự tin tưởng của nhà đầu tư chính là động lực để chúng em sớm hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường.”

h5.jpg

Thành công tại Innobe 2026 không chỉ mang về niềm tự hào cho Đại học Trà Vinh mà còn khẳng định tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ trong việc giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội khu vực.

Cuộc thi Innobe 2026 thực sự trở thành “bệ phóng” quan trọng, góp phần đưa những ý tưởng sáng tạo vượt xa khỏi khuôn khổ của một sân chơi học thuật thuần túy. Thông qua các tiêu chí đánh giá khắt khe về tính độc đáo, sự khác biệt và khả năng mở rộng quy mô, chương trình đã giúp học sinh, sinh viên từng bước hoàn thiện tư duy doanh chủ và kỹ năng huy động nguồn lực thực tế.

Những con số ấn tượng về mức vốn đầu tư cam kết cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn dành cho bảng sinh viên chính là minh chứng sống động cho sức sống của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là nơi những ý tưởng từ giảng đường được mài giũa để trở thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao, góp phần tạo ra tác động xã hội tích cực và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.​

Tin cùng chuyên mục