Sáng 5 - 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức lấy ý kiến góp ý dự án Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt.
6 chương, 78 điều và 4 phụ lục trong dự án luật tạo cơ sở pháp lý đối với việc thành lập, phát triển, quản lý, hoạt động của ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu): Vân Đồn (tỉnh Quảng Nam), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Nhiều đại biểu cho rằng bên cạnh việc tạo điều kiện tối đa thu hút đầu tư, hỗ trợ bộ máy quản lý, Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt không thể lơ là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng. Quá trình phát triển ở đặc khu cần bám sát chính sách quốc phòng, an ninh.
Ngoài ra, công trình quốc phòng là những quy hoạch khó thay đổi hiện trạng hay di dời. Chưa kể, hạ tầng kinh tế không được gây ảnh hưởng đến chiến lược quốc phòng. Do đó, thông qua luật, cơ quan chức năng phải ràng buộc nhà đầu tư, khống chế độ cao xây dựng để công trình quốc phòng phát huy lợi thế; đưa ra cơ chế giám sát chéo trong quá trình nhà đầu tư thiết kế, xây dựng.
“Xung quanh trận địa pháo phòng mà có nhà cao mấy chục tầng thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế, khiến phương án phòng thủ khó triển khai", đại tá Lê Anh Đức dẫn chứng.
Phú Quốc - một trong ba đặc khu kinh tế của Việt Nam
Dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ hợp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quộc hội khoá XIV.