Đại dương kêu cứu

Theo tổ chức môi trường Greenpeace, sử dụng các sản phẩm mang nhãn mác phương Tây mà bao bì của chúng được sản xuất từ các loại nhựa giá rẻ và không thể phân hủy là một trong những nguyên nhân khiến các đại dương ngày càng ô nhiễm hiện nay. 
Đại dương kêu cứu
Trong báo cáo công bố ngày 22-9 của Greenpeace, Phillippines là nước gây ô nhiễm vùng biển đứng thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Indonesia. Tuy nhiên, thủ phạm thực sự lại chính là các tập đoàn cung ứng hàng hóa tiêu dùng nổi tiếng trên thế giới do bao bì đóng gói sản phẩm của các công ty này bán ra tại thị trường.
Theo Greenpeace, mỗi năm Philippines sản sinh 1,88 triệu tấn rác nhựa, gây ô nhiễm nặng môi trường biển.

Tin cùng chuyên mục