Đại học Quốc gia TPHCM đặt nhiều mục tiêu phát triển trong năm 2024

Ngày 22-12, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức hội nghị thường niên năm 2023 và định hướng những chương trình, mục tiêu phát triển trong năm 2024.

Đại học Quốc gia TPHCM đặt nhiều mục tiêu phát triển trong năm 2024

Trong đó, nổi bật là các mục tiêu như tiếp tục thực hiện đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và hỗ trợ địa phương; giữ vững vị thế trên bản đồ học thuật khu vực và thế giới.

Nhiều kết quả ấn tượng

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, trong năm 2023 Đại học Quốc gia TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật như: kết nạp 193 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra và là năm có số lượng đảng viên kết nạp mới nhiều nhất từ trước đến nay; đã khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian thực tế ảo, là nơi để sinh viên trải nghiệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Chính sách thu hút, đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong bối cảnh mới”; xây dựng Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

tai-xuong-886.jpg
PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HÙNG

Trong năm 2023, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục thuộc top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng công bố quốc tế trong danh mục cơ sở dữ liệu Scopus (2.494 bài báo, tính đến ngày 18-12-2023) và số lượng chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế (125 chương trình). Ngoài ra, Đại học Quốc gia TPHCM cũng dẫn đầu cả nước về số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận (36 thầy cô).

Cùng với đó, nhiều thầy cô giáo, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM đã đạt các giải thưởng danh giá trong hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như: Giải thưởng khoa học và công nghệ Quả cầu vàng năm 2023; Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học; Giải thưởng Phụ nữ tương lai Đông Nam Á 2023; huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 64, năm 2023 (IMO 2023); giải Nhất cuộc thi lập trình Oraichain Hackathon 2023; giải Nhất cuộc thi An ninh mạng ASEAN 2023; giải thưởng Global Winner trong chương trình The Global Undergraduate Awards năm 2023.

Những mục tiêu quan trọng trong năm 2024

Tiếp nối thành công của năm vừa qua, trong năm 2024, Đại học Quốc gia TPHCM đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của mình. Theo đó, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục hành trình đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, khu vực và thế giới; hướng tới kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia TPHCM.

Trình bày về những mục tiêu của năm 2024, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho biết: Năm 2024 được xác định là năm bản lề đặc biệt quan trọng, quyết định thành công các mục tiêu trong Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TPHCM trong giai đoạn mới 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia TPHCM xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Về quản trị, triển khai Đề án “Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM; thí điểm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động dựa trên kết quả đầu ra; hoàn thành và đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu giảng viên và sinh viên... Về đào tạo, mở một số chương trình đào tạo mới, liên ngành, liên trường phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước như: Công nghệ bán dẫn – thiết kế vi mạch, công nghệ năng lượng mới, các mô hình tăng trưởng xanh; tăng số lượng học viên sau đại học và số lượng công bố quốc tế của học viên sau đại học...

Về khoa học công nghệ, chủ động đặt hàng một số đề tài, dự án nghiên cứu theo hướng liên ngành, phù hợp với chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TPHCM; tiếp tục tăng số lượng công bố quốc tế trong danh mục Scopus; triển khai hiệu quả các chương trình KH&CN cấp nhà nước (nhất là chương trình “Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn đến năm 2030”, cấp địa phương (nhất là với TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ), với các doanh nghiệp. Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo; ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và đào tạo theo hướng liên ngành...

Tại hội nghị, Đại học Quốc gia TPHCM đã trao Giải thưởng KH&CN thường niên cho 54 nhà khoa học, 7 tập thể nghiên cứu có nhiều đóng góp trong hoạt động KH&CN năm 2023 gồm: PTN Kỹ nghệ mô và vật liệu y sinh, PTN Vật liệu kỹ thuật cao (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên); PTN trọng điểm Công nghệ xử lý chất thải bậc cao, PTN Cơ học ứng dụng, PTN trọng điểm Công nghệ hóa học và dầu khí, Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật quá trình bền vững (Trường ĐH Bách Khoa) và Nhóm Nghiên cứu Vật liệu và linh kiện chuyển hóa năng lượng (Trung tâm INOMAR). Trong đó, PTN trọng điểm Công nghệ xử lý chất thải bậc cao (Trường ĐH Bách Khoa) được trao giải ở cả hai hạng mục “Công trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xuất sắc” và “Tập thể có thành tích công bố khoa học xuất sắc”.

trao-giai-thuong-cho-nha-khoa-hoc-dat-giai-thuong-qua-cau-vang-nam-2023-5784.jpg
Trao giải thưởng cho nhà khoa học đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023. Ảnh: THANH HÙNG

Đặc biệt, Đại học Quốc gia TPHCM còn vinh danh 5 giảng viên và 5 chuyên viên xuất sắc của năm. Mỗi giảng viên, chuyên viên sẽ được nhận Giấy khen và 25 triệu đồng tiền thưởng. Đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia TPHCM khen thưởng danh hiệu “Chuyên viên của năm”.

Tin cùng chuyên mục