Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn (Đắk Lắk): Dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho "dòng sông lớn"

Đảng bộ xã Hoà Sơn đặt mục tiêu, biến Hòa Sơn thành "dòng sông lớn" mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Ngày 22-7, Đảng bộ xã Hòa Sơn (Đắk Lắk) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hòa Sơn là 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu chặng đường đầu tiên của xã Hòa Sơn mới, hình thành từ việc sáp nhập ba xã Yang Reh, Ea Trul và Hòa Sơn. Đại hội đặt mục tiêu biến Hòa Sơn thành "dòng sông lớn" mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ mới là "Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị xã hội; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; chung sức, đồng lòng xây dựng xã Hòa Sơn phát triển bền vững".

Mục tiêu đến năm 2030 bao gồm: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 7%, thu ngân sách tăng 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, đạt trên 15 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ thôn, buôn văn hóa trên 80%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 96%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 18%.

z6830186920216_bbcd2bda81532e112da021e50c2c3022.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội

Hòa Sơn sẽ tập trung đột phá vào nhân rộng mô hình nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển Chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến. Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển qua cải cách hành chính. Xã cũng chú trọng quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, và phát triển du lịch văn hóa – sinh thái tại các địa danh nổi tiếng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Sơn gồm 24 đồng chí. Đồng chí Lâm Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Hồ Thị Thảo và đồng chí Huỳnh Viết Trung là Phó Bí thư.

Tin cùng chuyên mục