Đang khoan bê-tông, nhổ trụ cứu cháu bé 10 tuổi kẹt dưới trụ mố cầu Rọc Sen sâu 35m

Theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo, lượng chức năng đang khoan cắt bê-tông, đào sâu và mở rộng hố khoảng 10m, rồi dùng xe cẩu nhổ trụ lên để cứu cháu N....

Tối 1-1, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo, cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để cứu cháu T.L.H.N., 10 tuổi, bị rơi xuống móng cọc bê-tông cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Ghi nhận của phóng viên, đến 20 giờ 19 phút, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang nỗ lực để cứu cháu N. bị rơi xuống trụ bê-tông sâu 35m, đường kính trụ chỉ 25cm tại công trình cầu Rọc Sen.

Buổi chiều, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được cháu N.

Buổi chiều, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được cháu N.

Theo ông Lê Hoàng Bảo, hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang bơm oxy xuống trụ bê tông, chứ không biết tình trạng cháu bé thế nào.

Đến tối, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu N.

Đến tối, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu N.

Hiện đã điều máy khoan nhồi, lực lượng chức năng đang khoan cắt bê-tông, đào sâu và mở rộng hố khoảng 10m, rồi dùng xe cẩu nhổ lên. Đội cứu hộ sẽ dùng cẩu 50 tấn để nhổ trụ lên, “còn nước còn tát”, ông Bảo nói.

“Trước mắt phải làm sao cứu cháu bé, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Sự cố không ai mong muốn, công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây”, ông Bảo thông tin thêm.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực bằng mọi cách để cứu cháu N.. Hiện đã có hơn 20 bình oxy loại 10kg được bơm xuống khu vực dưới trụ qua sự trợ lực của máy và đường ống dài gần 40m.

Hơn 10 bình oxy loại 10 kg được bơm xuống khu vực dưới trụ
Hơn 10 bình oxy loại 10 kg được bơm xuống khu vực dưới trụ

Đến khoảng 22 giờ 23 phút tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã triển khai việc khoan cọc nhồi, sau khi đã điều được đến hiện trường bằng đường sông. Hiện mũi khoan đã khoan quanh vị trí mố cọc.“Với phương châm “còn nước còn tát”, chúng tôi sẽ làm hết mọi giải pháp để cứu cháu N. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khoan bê tông chạy đua với thời gian để kịp thời đưa cháu bé ra ngoài an toàn, với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện”, ông Huỳnh Minh Tuấn thông tin.

Hiện tại, âm thanh rất lớn phát ra từ tiếng các động cơ cứu hộ, lực lượng chức năng địa phương đang túc trực canh gác, phong toả hiện trường. “Vì để đảm bảo an toàn, nên phóng viên cũng không được tiếp cận tác nghiệp, do khu vực giải cứu bé trai tập trung nhiều máy móc, thiết bị, nên chúng tôi không muốn có bất trắc gì xảy ra”, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí. Hiện nhiều phóng viên cũng ngồi túc trực, chờ một “phép màu” sẽ đến với cháu N.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Sự cố này phải nói là rất hy hữu. Chúng tôi đang huy động thêm phương tiện từ nơi khác đến cứu hộ với phương châm “còn nước còn tát” nhằm hy vọng cứu cháu bé, mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm để cứu cháu N.

Trao đổi với phóng viên, kỹ sư Nguyễn Trường Xuân (31 tuổi, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Nam), nói: “Đơn vị đang thi công khảo sát địa chất công trình cao tốc An Hữu - Cao Lãnh thì được Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp yêu cầu mang thiết bị máy móc đến để cứu bé N. bị kẹt. Hiện đã khoan được lỗ thứ 3. Sự cố bé N. rơi vào móng cọc bê tông mố có đường kính D50 và rỗng phía trong chỉ 23-25cm là rất hy hữu, chưa từng xảy ra”.

Anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi, mẹ bé N.) cho biết gia đình rất khó khăn. Hiện, gia đình sống bằng nghề làm thuê để nuôi N. và con gái út mới vừa tròn 1 tuổi.

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ 30, ngày 31-12-2022, bé T.L.H.N. cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857 thuộc xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Thấy vậy, hai em còn lại hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu, nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó không còn nghe tiếng gì nữa. Lực lượng cứu hộ nhận được tin đã nhanh chóng có mặt triển khai nhiều phương án cứu hộ.

Công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành mố cầu hai bên, mỗi mố được cố định bằng ba trụ bê tông. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Tin cùng chuyên mục