Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Khác với các thế hệ trước, lứa học sinh sinh năm 2008 đã được tiếp cận phương pháp học tập chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất ngay từ mọi bậc học. Vì vậy, kỳ thi này không chỉ để kiểm tra kiến thức sách vở, mà là nơi các em chứng minh tư duy độc lập, khả năng tự học và sự nhạy bén thực tiễn mà Chương trình GDPT 2018 hướng tới.
Với mỗi thí sinh, kết quả kỳ thi đánh dấu sự trưởng thành; phía trước là cánh cửa đại học, cao đẳng, một cơ sở dạy nghề, hoặc bước vào thị trường lao động. Mỗi lựa chọn, dù là đại học hay trường nghề, đều là bước đầu tiên các em tự đặt chân vào cuộc đời. Với các trường phổ thông và sở GD-ĐT, kết quả thi là tấm gương phản chiếu chân thực nhất chất lượng dạy và học sau một chu kỳ giáo dục.
Từ những số liệu này, các nhà quản lý sẽ có cơ sở đánh giá, điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho sát với thực tế đổi mới. Với Bộ GD-ĐT, đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối sánh các địa phương, các loại hình giáo dục, định hình các bước đi tiếp theo của lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh các trường đại học, cao đẳng ngày càng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh: từ xét học bạ, đánh giá năng lực đến chứng chỉ quốc tế - điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vững vị thế là một trong những lựa chọn uy tín hàng đầu. Sự minh bạch và khả năng phân hóa tốt của đề thi theo chuẩn chương trình mới giúp các trường đại học tìm kiếm được những nhân tố phù hợp cho bậc học cao hơn một cách khách quan hơn.
Với tầm quan trọng đặc biệt và quy mô thí sinh lớn, kỳ thi năm nay đã huy động một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương - minh chứng cho thấy giáo dục không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Hàng trăm ngàn giáo viên, cán bộ được điều động làm công tác coi thi, chấm thi. Lực lượng giảng viên đại học tham gia kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khách quan. Công an, lực lượng an ninh túc trực 24/7, bảo vệ khâu in sao đề thi, vận chuyển đề và bài thi, phân luồng giao thông, giữ trật tự tại các điểm thi và ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Tất cả vì một mục đích: để thí sinh có tâm lý thoải mái nhất, phát huy hết năng lực của mình.
Phía sau mỗi phòng thi là kỳ vọng của cha mẹ, công sức của thầy cô và sự đồng hành của cả xã hội. Hơn 1,2 triệu thí sinh hôm nay sẽ là lực lượng lao động, là công dân, là người kiến tạo đất nước của mười, hai mươi năm tới. Kỳ thi chỉ là một ngưỡng cửa, còn những gì được gieo vào 12 năm qua mới là điều thực sự quyết định tương lai.