ĐBQH “chấm điểm” chất vấn các Bộ trưởng

Ngày 7-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt đã trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây đều là lần đầu tiên hai Bộ trưởng "đăng đàn".

*ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): "Bộ trưởng từ run đến tự tin trước Quốc hội"

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

“Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng lần đầu đăng đàn nhưng phong thái chững chạc, nắm chắc lĩnh vực, trả lời thẳng thắn. Dù không có chuyên môn về GTVT, nhưng với kinh nghiệm kinh qua nhiều cương vị công tác, Bộ trưởng đã trả lời trúng câu hỏi các ĐBQH đặt ra. Tôi mong Bộ trưởng sẽ tháo được những “điểm nghẽn”, bất cập hiện nay về phát triển hạ tầng giao thông cũng như quản lý nhà nước về GTVT.

Đối với Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt có thể do lần đầu tiên trả lời, sự chuẩn bị chưa tốt, nên ban đầu chưa tự tin, có vẻ Bộ trưởng đã bị run trước Quốc hội. Nhưng sau đó Bộ trưởng đã trả lời tốt dần lên”.

ĐB Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên)

ĐB Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên)

*ĐB Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Cần thấy rõ những điểm nghẽn

Chúng ta đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, làm nhiều tuyến đường cao tốc, trong đó có tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, về đất đai, vật liệu… để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình về giao thông. Tôi chất vấn và hy vọng qua chất vấn lần này, Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ thấy rõ những điểm nghẽn, bất cập trong lĩnh vực và có giải pháp tháo gỡ. Cùng với những luật sắp tới sẽ thông qua, đặc biệt là Luật Đất đai sửa đổi, chúng ta sẽ có thể chế đồng bộ để phát triển mạnh hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Bộ trưởng cũng đã nhìn nhận rõ những yếu kém của quản lý nhà nước về GTVT, trong đó có lĩnh vực đăng kiểm.

ĐB Nguyễn Quang Huân (Bình Dương)

ĐB Nguyễn Quang Huân (Bình Dương)

ĐB Nguyễn Quang Huân (Bình Dương): Chất vấn của các ĐBQH thể hiện sự kỳ vọng

Tôi thông cảm với Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt vì đây là lĩnh vực rất rộng lớn, rất quan trọng, có nhiều thứ thực sự là “gánh nặng” đặt lên vai Bộ trưởng. Nhưng những chất vấn của các ĐBQH thể hiện sự kỳ vọng của chúng ta về lĩnh vực KH-CN, quốc sách hàng đầu. Tôi cảm nhận Bộ trưởng trả lời cầu thị, đi thẳng vấn đề.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao sự điều hành chất vấn rất sát vấn đề của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tin cùng chuyên mục