ĐBSCL: Nông dân tất bật chăm sóc hoa màu phục vụ thị trường tết

Thời điểm này, nông dân các tỉnh ĐBSCL đang tất bật chăm sóc các loại hoa, rau màu và cây trái để phục vụ mùa kinh doanh tết.

Cụ thể, với hoa kiểng tết, tỉnh Tiền Giang xuống giống khoảng 1,5 triệu chậu hoa tươi, Đồng Tháp đã trồng hơn 1,2 triệu giỏ hoa các loại, Trà Vinh có khoảng 410.000 chậu hoa các loại…

Theo ngành nông nghiệp các tỉnh này, đến nay, nông dân các tỉnh đã chủ động chọn trồng các loại hoa tươi dễ bán, giá cả phù hợp với điều kiện thực tế của người tiêu dùng như các loại hoa cúc, vạn thọ, mãn đình hồng, mào gà, hoa giấy… Tùy theo mỗi loại hoa mà thời điểm xuống giống khác nhau, nhưng tất cả đều gieo trồng xong trong tháng 10-2023.

Ngoài việc xuống giống các loại hoa, người dân các tỉnh ĐBSCL cũng tất bật xuống giống nhiều loại rau màu và cây ăn trái phục vụ thị trường tết như xoài, bưởi, quýt, cam, mãng cầu xiêm, đu đủ… Thời điểm này, các nhà vườn đang tích cực chăm sóc để trái được đều, đẹp, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết.

Tin cùng chuyên mục