(SGGP).- Ngày 15-2, ông Hồ Văn Năm, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết: Do có sự sai sót trong quy trình điều tra, khởi tố các bị can liên quan trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm 6-2 trên cầu Ghềnh, nên tới hôm nay, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển giao hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP Biên Hòa mới ra quyết định đề nghị khởi tố 8 bị can liên quan.
Trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố 9 bị can nhưng không được Viện KSND tỉnh phê chuẩn vì vụ án này thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan pháp luật TP Biên Hòa.
8 bị can đề nghị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Túy (43 tuổi, lái chính), Nguyễn Xuân Phú (47 tuổi, lái phụ) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt”; 4 nhân viên gác chắn gồm: Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Văn Lương và Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tài xế Trần Minh Châu bị khởi tố về tội “Cản trở giao thông đường sắt”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Biên Hòa đang củng cố hồ sơ, thu thập thêm thông tin liên quan đến vụ án đối với tài xế Nguyễn Hùng Quốc.
Cũng theo ông Hồ Văn Năm, đề nghị khởi tố trên của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Biên Hòa đang được Viện KSND TP Biên Hòa xem xét, phê chuẩn theo trình tự quy định pháp luật.
H.Nam