Đề nghị truy tố cô gái dùng ảnh nóng tống tiền bạn trai người nước ngoài

Do mâu thuẫn, Trang và ông R. chia tay. Trang gửi nhiều ảnh nóng cho bạn trai người nước ngoài và yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Ngày 17-10, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Thảo Trang (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Trang và ông R. (sinh năm 1970, mang quốc tịch Đức) quen nhau qua mạng. Sau nhiều lần trò chuyện cả 2 phát sinh tình cảm nên nhiều lần "vui vẻ" với nhau. Lúc yêu nhau, Trang nói ông R. mua điện thoại và cho mượn tiền.

Tháng 1-2022, Trang và ông R. phát sinh mâu thuẫn nên ông này chấm dứt mối quan hệ với Trang. Thời điểm này, Trang tìm cách níu kéo tình cảm nhưng không được.

Tháng 3-2022, Trang gửi nhiều ảnh nóng của mình và ông R. khi mặn nồng. Đồng thời, Trang yêu cầu ông này chuyển 50 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội và gửi cho gia đình, bạn bè ông này ở Đức biết. Trang cũng nhắn tin, gọi điện bắt ông R. phải chuyển tiền, nên ông R. tới công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Trang khai do không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với ông R. nên nhiều lần hẹn gặp mặt nói chuyện, nhưng bị từ chối.

Sau đó, Trang gửi ảnh nóng của cả 2 cho ông R. kèm theo lời doạ buộc ông R. đưa 50 triệu đồng. Lý giải về việc doạ buộc ông này đưa tiền Trang cho biết là để đền bù tổn thất tinh thần trong thời gian quen nhau.

Kết luận điều tra xác định, Trang từng bị TAND quận Bình Thạnh, TPHCM xử phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” ra tù hồi tháng 1-2017.

Tin cùng chuyên mục