Đề xuất mở rộng Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai tại miền Trung

Ngày 13-6, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) diễn ra tại Đà Nẵng, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, đang đề xuất với ACDM mở rộng mô hình Trung tâm điều phối hỗ trợ về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA) tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện Trung tâm AHA của ASEAN đang đặt tại Philippines. Đây là mô hình có sự hỗ trợ, tài trợ từ các đơn vị, tổ chức quốc tế đặc biệt là của Liên Hợp Quốc. Từ hoạt động của mô hình này, Bộ NN-PTNT đang đề xuất sẽ xây dựng mô hình tương tự tại khu vực miền Trung của Việt Nam. Trung tâm này sẽ có kho dự trữ gồm trang thiết bị, nhu yếu phẩm phù hợp với các hình thái thiên tai của từng quốc gia thành viên ASEAN.

Một vấn đề được ACDM và các bên liên quan tập trung thảo luận tại các phiên họp, hội nghị là thông tin hiện tượng El Nino có thể sẽ xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất cao khoảng 70-80%.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời phỏng vấn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời phỏng vấn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Đã có những dự báo nhận định El Nino năm nay sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp giống thời điểm 2015-2016, trong đó có hạn hán, cháy rừng và xâm nhập mặn bất thường. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia chịu ảnh hưởng lớn. Mỗi quốc gia trong khu vực chịu những tác động khác nhau nhưng hai tác động lớn nhất là mưa bão bất thường không nhận định được trước và hạn hán”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin.

Theo ôngNguyễn Hoàng Hiệp, ASEAN có đặc điểm là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới như đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cũng như việc suy thoái môi trường tự nhiên và biến đổi khí hậu, do đó dẫn đến việc dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng về cường độ và tần suất. Sau khi Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER) được ký kết năm 2005, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai được thành lập vào năm 2011 với mục đích tăng cường việc hợp tác giữa các thành viên ASEAN trong phối hợp ứng phó với thiên tai trong khu vực, đồng thời phù hợp với tuyên bố “Một ASEAN, một ứng phó” của khu vực.

Lễ trao tặng hàng cứu trợ của Trung tâm AHA cho nhân dân miền Trung vào năm 2020. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ trao tặng hàng cứu trợ của Trung tâm AHA cho nhân dân miền Trung vào năm 2020. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những năm qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Trung tâm AHA trong nhiều sự cố thảm họa, thiên tai. Quy trình, cơ chế vận hành trung tâm cơ bản nhằm ứng phó trong trường hợp thiên tai, thảm họa xảy ra và hỗ trợ người dân. Khi có thảm họa ở một quốc gia nào đó thì trung tâm này có sự điều phối nhân lực, vật lực hỗ trợ kịp thời. Vì thế, cần thiết có nhiều mô hình trung tâm như AHA đặt ở các quốc gia khác nhau.

Tin cùng chuyên mục