Diễn viên Long Hoàng: Làm nghệ thuật với tâm thế vui vẻ

Ở tuổi đôi mươi, 2 lần lấn sân phim ảnh, Long Hoàng đều may mắn được giao đảm nhận vai chính. Đó được xem là khởi đầu thuận lợi với một chàng trai trẻ đang ấp ủ trong mình nhiều hoài bão và mục tiêu trong nghệ thuật.
Long Hoàng tự tin trong lần đầu lấn sân điện ảnh
Long Hoàng tự tin trong lần đầu lấn sân điện ảnh

Nói lấn sân là bởi mục tiêu ban đầu khi tham gia nghệ thuật của Long Hoàng là trở thành ca sĩ. Hiện tại, anh vẫn đang trui rèn bản thân các kỹ năng hát, nhảy để chuẩn bị cho lần chào sân đầu tiên. Thế nhưng, sau Lối nhỏ vào đời và hiện tại là phim điện ảnh Khi ta hai lăm (đạo diễn Luk Vân, khởi chiếu ngày 3-3), giữa anh và nghệ thuật thứ 7 là mối lương duyên khá đặc biệt.

“Nó vẫn là cảm giác cũ bởi lúc nào nhận dự án tôi cũng thấy áp lực liệu mình có làm được tốt hay không. Tôi dành hơn 1 tháng cho việc tập nhảy, tập diễn để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trước khi bấm máy”, chàng trai sinh năm 2003 chia sẻ.

So với vai Dũng (Lối nhỏ vào đời), vai diễn lần này màu sắc hoàn toàn đối lập. Ở Lối nhỏ vào đời là chàng trai bị thiếu thốn tình cảm với những diễn biến tâm lý phức tạp. Trong khi đó, lần đầu hợp tác với nữ đạo diễn Luk Vân mang đến cho Long Hoàng vai diễn “dễ thở” hơn, luôn vui tươi, đúng lứa tuổi và tính cách của anh ngoài đời. Chưa kể, việc hóa thân thành thành viên một ban nhạc trong phim cũng là lợi thế bởi ngoài đời chàng trai 10X đang theo học chuyên ngành thanh nhạc. Chưa kể, anh từng có một thời gian tham gia đào tạo nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Chia sẻ về những kỳ vọng trong lần đầu lấn sân điện ảnh này, anh hé lộ: “Tôi luôn tin mỗi vai diễn đều có những điểm khác nhau. Tôi không dám khẳng định hay chắc chắn về thành công phía trước vì phải đợi khi bộ phim ra mắt. Nhưng tôi luôn cố gắng và hoàn thành mỗi vai diễn tròn trịa nhất có thể”.

So với bạn bè cùng trang lứa, Long Hoàng có nhiều thuận lợi khi gia đình có truyền thống nghệ thuật. Được bố mẹ hết lòng ủng hộ và từ nhỏ anh đã được định hướng theo con đường ca sĩ. Với anh, nền tảng ấy không tạo ra bất cứ áp lực nào. Anh cũng luôn tâm niệm, muốn làm nghệ thuật phải được thoải mái và thăng hoa cùng nó. Bố mẹ anh hiểu và càng tạo điều kiện nhiều hơn.

Anh cho biết, trong tương lai sẽ hoạt động song song cả phim ảnh và âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại phim ảnh chính là bàn đạp, bởi Long Hoàng xác định bản thân vừa trau dồi hơn nữa ở lĩnh vực ca hát vừa cố gắng tạo độ phủ sóng để khi nhiều người biết đến anh sẽ có màn chào sân ấn tượng. Long Hoàng cũng không giấu giếm, sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, anh dự định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. “Tôi tự tin về giọng hát và phong cách trình diễn của mình. Tất nhiên, ngoại hình cũng là một lợi thế. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực tập luyện cả về giọng hát và kỹ năng biểu diễn để đạt được ước mơ”, anh chia sẻ. Riêng với phim ảnh, anh mong muốn sau này có nhiều vai đa dạng hơn, đặc biệt là các vai phản diện, hành động.

Tin cùng chuyên mục