
Dự buổi dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Cùng dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.




Tại Nghĩa trang Thành phố, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới, sáng tạo, thực tiễn; người con ưu tú của Đảng và dân tộc Việt Nam, đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1-7-1915 trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, theo cách mạng từ sớm, nhưng gần trọn cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chủ yếu hoạt động cách mạng và gắn bó với miền Nam.
Năm 1929, đồng chí tham gia phong trào học sinh yêu nước và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án tù chung thân và bị đày ra Côn Đảo. Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, đồng chí được trả tự do, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia hoạt động trong công nhân lao động ở Hải Phòng, Hà Nội. Đồng chí đã xây dựng cơ sở đảng, thành lập nhiều chi bộ và Thành ủy lâm thời Hải Phòng.

Sau Cách mạng Tháng Tám và trong hai cuộc kháng chiến, đồng chí luôn giữ những trọng trách quan trọng của Đảng. Tháng 12-1981, đồng chí làm Bí thư Thành ủy TPHCM. Tháng 3-1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6-1985, tại Hội nghị Trung ương 8, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy TPHCM.



Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1987, đồng chí kiêm chức Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương. Tháng 6-1987, đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá VIII. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991), đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6-1996), đồng chí được cử lại làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí từ trần ngày 27-4-1998 tại TPHCM, hưởng thọ 83 tuổi. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới. Với những công lao to lớn, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam.