Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Chiều 29-6, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2025), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại nhà riêng.

Đi cùng có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy quận 3.

5.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
4.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tại nhà riêng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thắp hương, thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến đồng chí Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng, một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thăm hỏi gia đình, thân nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chia sẻ về các sự kiện lớn của đất nước đã và đang diễn ra.

3.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915, tại xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn (nay là huyện Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên.

Tham gia phong trào Học sinh đoàn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới 14 tuổi, đồng chí có gần 70 năm hoạt động ở nhiều vùng, địa phương, nhiều lĩnh vực, trải rộng trên cả ba miền đất nước và được Đảng tin cậy giao phó nhiều trọng trách.

Đồng chí từng giữ các trọng trách: Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam bộ trong kháng chiến; Bí thư Thành ủy TPHCM sau ngày thống nhất đất nước; rồi được giao trọng trách làm Tổng Bí thư của Đảng năm 1986 - năm quan trọng đánh dấu mốc nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới.

Dù ở đâu, làm công việc gì, ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng.

2.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng người nhà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tin cùng chuyên mục