Báo cáo trình đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2025, SATRA đã đầu tư 12 dự án chế biến với tổng vốn gần 1.928 tỷ đồng và 24 dự án thương mại - dịch vụ trị giá hơn 10.683 tỷ đồng. Kết quả, tổng doanh thu giai đoạn này đạt 286.495,02 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 6,37 % mỗi năm. Lợi nhuận thu về 59.157,93 tỷ đồng, tăng 5,56 %/ năm. Nộp ngân sách đạt 171.727,7 tỷ đồng, tăng trung bình 6,8 %/năm. Những con số này không chỉ vượt qua mục tiêu 5-8,5 % tăng trưởng mà còn góp phần giữ vững việc làm và thu nhập cho hàng chục ngàn lao động khắp hệ thống.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và người lao động SATRA đạt được trong 5 năm qua. Nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị SATRA cần triển khai quyết liệt Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả và phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, sau hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo ra một siêu vùng logistics, mở ra thị trường lao động lớn, SATRA nên đánh giá lại kế hoạch kinh doanh: xem xét khả năng mở rộng mặt bằng, đầu tư nhà xưởng, điều chỉnh chuỗi cung ứng, định vị lại sản phẩm và dịch vụ cho phù hợp với bối cảnh mới…