Đối tác kỹ thuật số

Singapore và Pháp vừa ký kết Thỏa thuận Đối tác xanh và Kỹ thuật số (DGP) nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Đây còn là một bước đi cụ thể để Singapore hướng tới việc phát triển quan hệ đối tác kỹ thuật số với Liên minh châu Âu (EU).
Thỏa thuận mới tạo đà cho việc hợp tác kỹ thuật số giữa Pháp và Singapore
Thỏa thuận mới tạo đà cho việc hợp tác kỹ thuật số giữa Pháp và Singapore

DGP cung cấp nền tảng để Pháp và Singapore thúc đẩy hợp tác trong các giải pháp xanh và kỹ thuật số. Theo sáng kiến này, Singapore và Pháp sẽ xây dựng kế hoạch làm việc, bao gồm các dự án hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giao thông thông minh, thành phố thông minh, mạng, đổi mới tài chính, công nghệ nông sản, công nghệ y tế, công nghệ giáo dục.

Hai bên sẽ thành lập một nhóm làm việc chung gồm các quan chức Pháp và Singapore để giám sát việc thực hiện DGP. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore S Iswaran cho biết, quan hệ Đối tác xanh và Kỹ thuật số Pháp - Singapore là một phần trong chiến lược lớn hơn của Singapore nhằm xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác quốc tế, giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong nền kinh tế xanh và kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng hiện nay. Thời gian gần đây, quốc gia này liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thu thập và phân tích dữ liệu, viễn thông và các giải pháp di động để tạo sức mạnh cho sự chuyển đổi toàn diện. Trong đó, Internet vạn vật (IoT) hiện đang là công cụ hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật số nhằm cải thiện cách người dân, doanh nghiệp sử dụng cơ sở hạ tầng đô thị hiện tại và tương lai.

Bộ Công thương Singapore đánh giá, đây là sáng kiến mới nhất trong các sáng kiến nhằm liên tục cập nhật, củng cố quan hệ đối tác kinh tế bền chặt giữa Pháp và Singapore. Hai nước đang có quan hệ thương mại và đầu tư song phương khá mạnh mẽ. Pháp lần lượt là đối tác thương mại EU lớn thứ 2 và thứ 4 của Singapore về hàng hóa và dịch vụ. Pháp cũng là nhà đầu tư EU lớn thứ 5 của Singapore. Trong khối ASEAN, Singapore là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Pháp. Hiện có 2.500 doanh nghiệp và 300 công ty khởi nghiệp của Pháp hiện diện ở Singapore.

Từ tháng 7-2021, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS, ngân hàng trung ương) và Ngân hàng Trung ương Pháp đã hoàn thành việc thử nghiệm hình thức xử lý giao dịch và thanh toán hàng hóa số lượng lớn xuyên biên giới bằng đồng tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương. Không chỉ vậy, đây còn là một trong những thỏa thuận tạo đà cho đảo quốc này tiếp cận thị trường kỹ thuật số tại EU, khu vực đang có những bước phát triển mạnh mẽ, để bắt kịp với xu hướng công nghệ số trên thế giới. Ở cấp độ chiến lược, DGP sẽ đóng góp và bổ sung cho các cuộc thảo luận đa phương, khu vực và song phương hiện có, bao gồm các nỗ lực liên tục với EU để phát triển Quan hệ Đối tác kỹ thuật số EU - Singapore.

Với Pháp, thỏa thuận này cũng là một trong những thỏa thuận quan trọng, tạo mối liên kết kinh tế giữa hai quốc gia và mở thêm cơ hội đầu tư kỹ thuật số cho giới doanh nghiệp. Năm 2022 được dự báo là thời điểm cất cánh của công ty khởi nghiệp của Pháp trong lĩnh vực kỹ thuật số và công nghệ mới. Theo Công ty tư vấn Ernest &Young và Ngân hàng Avolta Partners, trong mắt giới đầu tư, các start-up công nghệ của Pháp năng động không thua gì các nước trong khu vực châu Âu. Trong năm 2021, ngành French Tech thu hút 10 tỷ EUR (10,9 tỷ USD) đầu tư, cao gấp đôi so với thành quả hồi 2020.

Tin cùng chuyên mục