Đối thoại cấp cao EU-Trung Quốc

Theo AFP, ngày 2 và 3-9, tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc đối thoại cấp cao thường niên EU-Trung Quốc. Đoàn EU do bà Catherine Ashton, Ủy viên Đối ngoại EU làm trưởng đoàn và phía Trung Quốc do Ngoại trưởng Dương Khiết Trì dẫn đầu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thương mại, môi trường và an ninh.

Trong lĩnh vực kinh tế, quan hệ giữa Trung Quốc và EU rất phát triển. Theo số liệu của EU, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại thứ hai sau Mỹ và là thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của châu Âu. Tuy vậy, giữa hai bên vẫn có căng thẳng trên một số vấn đề tranh chấp thương mại.

Bắc Kinh than phiền về các sắc thuế chống phá giá mà Brussels áp dụng trên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong lúc các công ty thuộc EU phàn nàn là Bắc Kinh không tích cực trong việc đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. EU cũng yêu cầu Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống hàng giả.

Theo EU, trong số những mặt hàng giả tịch thu được tại 27 nước trong EU năm 2009, có tới 64% xuất xứ từ Trung Quốc. Những mặt hàng giả của Trung Quốc tại EU gồm giày dép với hơn 90%, thiết bị điện tử và vi tính, 81%; quần áo và đồ đi kèm: 72,5%.

EU cũng kêu gọi các nước thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc, phải hành động tích cực hơn nữa để giảm lượng khí thải ra. Chuyến công du Trung Quốc lần này của bà Ashton còn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự trù vào ngày 6-10 tới.

Th.Vũ

Tin cùng chuyên mục