Đối thoại Shangri-La lần thứ 20: Hàn Quốc - Nhật Bản đồng thuận, Mỹ - Trung Quốc mâu thuẫn

Ngày 4-6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết nước này và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên để giải quyết tranh chấp quân sự kéo dài nhiều năm, liên quan đến các hoạt động trên biển của hai bên.
Khách sạn Shangri-La tại Singapore, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Ảnh: AP
Khách sạn Shangri-La tại Singapore, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Ảnh: AP

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ song phương. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa xung đột vốn gặp nhiều khó khăn trong hợp tác quốc phòng song phương suốt những năm gần đây.

Cùng ngày, theo CNA, các quan chức cấp cao từ hơn 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức cuộc họp kín bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 20.

Cũng trong ngày 4-6, phát biểu tại Hội nghị an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã cáo buộc “một số quốc gia” tăng cường chạy đua vũ trang và cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo việc thiết lập các liên minh quân sự “giống như NATO” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột. Còn trong phát biểu trước đó vào ngày 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng việc Bắc Kinh từ chối tổ chức đàm phán bên lề cuộc họp ở Singapore lần này đã làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục