Từ những mô hình kinh tế nhỏ lẻ, dòng vốn chính sách đã tiếp thêm động lực giúp bà con vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Khởi nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi
Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chăn nuôi và vườn cây ăn trái xanh mướt của gia đình, chị Lê Thị Lân (dân tộc Pa Cô, trú tại xã A Lưới 2, TP Huế) không giấu được niềm vui khi kể về hành trình thoát nghèo. Cách đây 6 năm, gia đình chị gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt.
Bước ngoặt đến khi chị được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ NHCSXH TP Huế. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ ngân hàng, Bộ đội Biên phòng và cán bộ khuyến nông, chị mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò, gà, cá và trồng 3ha keo tràm. Đến nay, gia đình chị đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Tương tự, gia đình anh Trần Văn Đợi (thôn A Dài, xã Long Quảng, TP Huế) cũng đã hiện thực hóa mô hình kinh tế vườn nhờ khoản vay 100 triệu đồng từ NHCSXH và 40 triệu đồng hỗ trợ từ Hội Nông dân. Hiện anh sở hữu 1ha bưởi da xanh, 2ha cao su và keo tràm, 3 con bò và hàng trăm con gà. Mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng, anh trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.
Lan tỏa dòng vốn chính sách
Tính đến hết quý III-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại NHCSXH chi nhánh TP Huế đạt hơn 5.312 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 5.298 tỷ đồng với hàng chục ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn.
Ông Phan Văn Pháp, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Huế, cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành động lực quan trọng giúp địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện, từ giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực đến xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Trong giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính, việc duy trì mạng lưới giao dịch ổn định là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, NHCSXH TP Huế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường duy trì hiệu quả 133 điểm giao dịch. Việc thực hiện giao dịch tại xã không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho bà con vùng sâu vùng xa mà còn đảm bảo tính công khai, minh bạch.
Mô hình “Ngân hàng tại nhà, giải ngân tại xã” đã khẳng định tính ưu việt, đặc biệt là với đồng bào DTTS vốn còn nhiều bỡ ngỡ với các thủ tục ngân hàng hiện đại. Các tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, bản đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng mục đích.
Đánh giá về vai trò của tín dụng chính sách, một cán lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, các chương trình vay vốn không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân. Việc lồng ghép vốn vay với các chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp thay đổi diện mạo nông thôn. Dòng vốn chính sách đi đến đâu, hạ tầng và đời sống người dân khởi sắc đến đó. Những đồi keo xanh ngát, những trang trại chăn nuôi quy mô hay những vườn cây ăn trái đặc sản đang dần thay thế cho những mảnh vườn hoang hóa trước kia. Quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của người dân: từ trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước nay người nghèo chuyển sang chủ động vay vốn, nỗ lực lao động để thoát nghèo.
Hành trình giảm nghèo bền vững tại TP Huế vẫn còn những thách thức phía trước, nhưng với sự đồng hành sát sao của NHCSXH và những tấm gương vượt khó như chị Lân, anh Đợi, niềm tin về một cuộc sống ấm no, hiện đại nơi vùng cao đang ngày càng trở nên hiện thực. Tín dụng chính sách thực sự đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS giữa lòng Cố đô Huế.
Trong 5 năm qua, tín dụng chính sách đã góp phần cùng chính quyền địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo của TP Huế từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 1,4% cuối năm 2024 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); góp phần thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.