Đồn Biên phòng Tống Lê Chân phối hợp tổ chức chương trình Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa tham gia cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản, trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Châu.
Cán bộ Đồn biên phòng Tống Lê Chân tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đồn quản lý

Cán bộ Đồn biên phòng Tống Lê Chân tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đồn quản lý

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã vận động trao tặng 155 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, nước nắm, muối, sữa… từ nguồn kinh phí do các doanh nghiệp tài trợ. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Tống Lê Chân cũng phối hợp với UBND xã Tân Hoà, Ủy ban MTTQ huyện Tân Châu tổ chức chương trình Xuân biên cương, tết nghĩa tình, tặng 100 phần quà (trị giá 30 triệu đồng) cho hộ gia đình người dân tộc Khmer, hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hộ nghèo và các gia đình chính sách nhận quà tết từ các đơn vị

Hộ nghèo và các gia đình chính sách nhận quà tết từ các đơn vị

Trước đó, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930_18-11-2022), Đồn Biên phòng Tống Lê Chân đã phối hợp UBND xã Tân Hòa vận động trao tặng 55 phần quà trị giá 22,5 triệu đồng cho bà con dân tộc Khmer tại ấp Con Trăn, xã Tân Hòa...

Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng mạnh thường quân thăm, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa

Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng mạnh thường quân thăm, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa

Cũng theo Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đặc biệt và tổ chức cho người dân, cán bộ quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng, thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu, trục đường 792 (Tây Ninh, Bình phước)... đăng ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; giúp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

Tin cùng chuyên mục