
Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 514 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố, với hơn 30.000 con heo bị tiêu hủy. Đáng lo ngại, hiện có tới 248 ổ dịch chưa qua 21 ngày – mốc thời gian quy định để công bố hết dịch. Trong đó, Đồng Nai – địa phương có tổng đàn heo lớn nhất cả nước – đã phát hiện 15 ổ dịch, khiến 3.858 con heo mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy.
UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải nâng mức cảnh báo lên cao nhất. Chính quyền các xã, phường được yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng, xử lý dứt điểm ổ dịch ngay khi phát hiện, không để lan rộng. Việc tiêu hủy heo bệnh phải diễn ra khẩn trương, kèm theo chính sách hỗ trợ người chăn nuôi để hạn chế thiệt hại kinh tế. Đặc biệt, những hành vi vi phạm như mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác bừa bãi… sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Tỉnh cũng chú trọng xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn, triển khai tiêm vaccine cho đàn heo thịt theo hướng dẫn của Bộ NN-MT. Công tác tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi cũng được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức, tránh tâm lý chủ quan, giấu dịch – nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát mạnh.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở NN-MT đóng vai trò nòng cốt trong giám sát, khoanh vùng dịch, tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn đến từng địa phương; Sở Công Thương phối hợp cùng quản lý thị trường; công an, thanh tra giao thông kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển heo không rõ nguồn gốc – vốn là mắt xích quan trọng làm dịch bệnh phát tán nhanh.