Mức nhiệt kể trên gây áp lực lớn lên hệ thống điện. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, khoảng 1/3 mức tăng tiêu thụ điện của Đông Nam Á đến từ nhu cầu làm mát. Nắng nóng xảy ra đồng thời với khủng hoảng năng lượng có thể đe dọa tính mạng con người, khi khu vực Nam Á và Đông Nam Á hiện chiếm một nửa số ca tử vong do nắng nóng trên toàn cầu.
Theo The Diplomat, Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu từ Trung Đông, với khoảng 74% lượng dầu nhập khẩu đến từ khu vực vùng Vịnh (phần lớn nguồn cung này đang bị ảnh hưởng từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2). Nước này đang tăng cường ứng phó với tình trạng nắng nóng ngày càng nghiêm trọng bằng cách triển khai những trung tâm làm mát khắp thủ đô Bangkok. Hiện đã có 120 trung tâm làm mát được chuẩn bị khắp Bangkok, bao gồm nhiều trường học công lập, toàn bộ 50 văn phòng quận, các trung tâm y tế công cộng và cơ sở thể thao.
Tại Singapore, theo The Straits Times, Bộ Giáo dục nước này cho biết mỗi trường có quyền chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể nhằm giúp học sinh thích ứng với thời tiết nóng. Theo Chính phủ Singapore, nếu dự báo xảy ra nắng nóng, các biện pháp kiểm soát căng thẳng nhiệt sẽ được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, dưới sự điều phối của Lực lượng đặc nhiệm Mercury, được thành lập từ năm 2023. Những biện pháp này bao gồm mở trung tâm làm mát tại nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm sinh hoạt khu dân cư và nhà thi đấu trong nhà...
Theo tờ The Edge Malaysia, Bộ Tài nguyên và Bền vững môi trường Malaysia cho biết đã sẵn sàng triển khai các biện pháp can thiệp, bao gồm cả gieo mây gây mưa, nhằm giảm thiểu tác động của đợt nắng nóng kéo dài. Những biện pháp này sẽ được thực hiện tùy theo nhu cầu thực tế, dựa trên dữ liệu và các báo cáo kỹ thuật từ các cơ quan liên quan, nhằm bảo đảm kiểm soát hiệu quả tác động của hiện tượng thời tiết.
Tương tự, với nước phụ thuộc lớn vào nhiên liệu từ Trung Đông như Philippines, theo Cơ quan thông tấn Philippines, các biện pháp tiết kiệm năng lượng và ứng phó với chỉ số nhiệt cao đang được triển khai tại nhiều nơi.