Dự án “Ánh sáng tri thức” phục vụ hơn 1.300 buổi lưu động ở ĐBSCL

Ngày 27-11, tại tỉnh Cà Mau, Liên hiệp Thư viện các tỉnh thành ĐBSCL tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. 

Nhiệm kỳ 2018-2020, Liên hiệp Thư viện các tỉnh thành ĐBSCL không ngừng đổi mới công tác phục vụ, quản lý, bổ sung vốn tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau; tạo ra nhiều nguồn sách để luân chuyển phục vụ cơ sở và xây dựng phong trào đọc sách ngày càng tốt hơn.

Tích cực tham gia trưng bày, triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn trong năm; đẩy mạnh các hoạt động đọc sách trong trường học nhằm phát triển văn hóa đọc đến học sinh, sinh viên, tạo thói quen đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, các thư viện đã bổ sung bình quân mỗi năm được 200.000 bản sách mới các loại. Dự án xe ô tô lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” phục vụ hơn 1.300 buổi lưu động, với hơn 6 triệu lượt người; phục vụ trên 600 buổi ngoại khóa lưu động, với hơn 31.900 lượt học sinh tham dự. 

Tin cùng chuyên mục