Du khách cảm ơn người dân Kiên Giang đã hỗ trợ giữa lúc mưa bão

Chiều 19-7, một số chuyến tàu, phà cao tốc đã được phép rời đảo Phú Quốc trở về đất liền. Trước khi rời đi, nhiều du khách, vốn bị mắc kẹt lại 4 ngày trên đảo do ảnh hưởng bão số 1, không quên gửi lời cảm ơn chủ các khách sạn, nhà nghỉ cùng nhân viên đã hết lòng hỗ trợ họ lưu trú qua những ngày mưa bão.
Du khách chế biến bữa ăn trong lúc bị kẹt lại đảo Hòn Sơn (xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: CTV

Du khách chế biến bữa ăn trong lúc bị kẹt lại đảo Hòn Sơn (xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: CTV

Trưa 19-7, giữa lúc trời vẫn đang mưa lất phất, ông Nguyễn Văn Chín, quản lý nhà nghỉ Phú Quốc Village (đường 30-4, phường Dương Đông) loay hoay giúp khách du lịch thu xếp hành lý để ra bến phà trở về đất liền sau 4 ngày kẹt lại trên đảo.

Ông Chín chia sẻ, mấy bữa nay gần 30 du khách kẹt lại nhà nghỉ, ông cùng nhân viên chia nhau giúp họ mua gạo, thức ăn để nấu tại chỗ vì mưa gió ai cũng ngại ra đường.

“Chủ nhà nghỉ giảm tiền phòng, mình giúp được thêm gì thì giúp. Khách bị kẹt lại cũng tương đối khó khăn, số tiền không dư nhiều, mình giúp họ tiết kiệm khoản nào hay khoản đó. Mong du khách trở về vui vẻ và sớm quay lại đây”, ông Chín nói.

Tại Hòn Sơn (xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) cũng vậy, hầu hết chủ nhà nghỉ, khách sạn đều giảm tiền thuê phòng từ vài trăm ngàn đồng, thậm chí miễn phí hoàn toàn cho du khách.

Anh Trần Thanh Dư, du khách từ Rạch Giá đi An Sơn rồi mắc kẹt lại đảo Hòn Sơn cho hay, chủ nhà nghỉ không chỉ miễn, giảm tiền phòng, mà còn đi chợ rồi cùng chế biến từng bữa cơm như người nhà.

“Tình cảm của chủ nhà nghỉ và người dân trên đảo khiến du khách như chúng tôi rất ấm lòng. Xin gửi lời cảm ơn tới bà con, hẹn gặp lại”, anh Dư vui vẻ nói.

* Trước đó, sau khi biết có 1 du khách tử vong và 3 du khách khác bị thương nặng ở xã An Sơn (huyện Kiên Hải), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã trực tiếp chỉ đạo tàu kiểm ngư từ đất liền ra đảo đưa thi thể người xấu số và người bị thương vào đất liền.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) ra bến tàu đón du khách bị thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) ra bến tàu đón du khách bị thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV

Về tình hình thời tiết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 cộng hưởng với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, tỉnh Kiên Giang nói riêng, các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung bị thiệt hại khá nặng nề với hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ, nhiều tuyến kênh, sông bị sạt lở, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Công bố biểu trưng của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang

Biểu trưng chính thức của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTTKG
Biểu trưng chính thức của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTTKG

Ngày 19-7, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Kiên Giang phát động từ tháng 6 tới tháng 12-2022. Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 51 tác phẩm của 23 tác giả đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả, tác phẩm đoạt giải Nhất của tác giả Nguyễn Hoàng Nam (đến từ TPHCM) được chọn làm biểu trưng của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang.

Tin cùng chuyên mục