Du khách Trung Quốc bị phạt vì săn đuổi chụp ảnh linh dương ở Tây Tạng

Nhóm 7 du khách Trung Quốc bị phạt 105.000 NDT (15.842 USD) vì dùng ô tô săn đuổi một đàn linh dương trong một khu bảo tồn quốc gia ở Tây Tạng.
Hình ảnh từ video của cacaliyizhi trên mạng Weibo cho thấy đàn linh dương bị 2 chiếc xe hơi săn đuổi với tốc độ cao
Hình ảnh từ video của cacaliyizhi trên mạng Weibo cho thấy đàn linh dương bị 2 chiếc xe hơi săn đuổi với tốc độ cao

Theo Tân Hoa Xã, mỗi du khách bị phạt 15.000 NDT (2.262 USD) vì "làm rối loạn cuộc sống và khả năng truyền giống của động vật hoang dã quý hiếm".

Cục Lâm nghiệp Tây Tạng cho biết, vụ việc xảy ra trong kỳ nghỉ quốc gia tuần đầu tháng 10 mừng Quốc khánh Trung Quốc, nhóm 7 du khách đã săn đuổi đàn linh dương trong hơn một phút để chụp ảnh.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, 2 chiếc ô tô với tốc độ cao tiếp cận nguy hiểm với đàn linh dương.

Theo một quan chức Cục Lâm nghiệp Tây Tạng, đàn linh dương sợ hãi bỏ chạy nhanh hết sức có thể bị suy tim và phổi, có thể chết do vỡ động mạch phổi.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng mức phạt này quá nhẹ.

Tin cùng chuyên mục