Du lịch ĐBSCL bội thu mùa tết

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, nhiều địa phương ở ĐBSCL đón lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ. 

Chiều 6-2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, tính tới hết ngày mùng 4 tết, chỉ riêng đảo ngọc Phú Quốc đón khoảng 70.000 lượt du khách, trong đó có 2.668 khách quốc tế. Điểm thuận lợi là du khách tới Phú Quốc có thể thoải mái lựa chọn đi tàu cao tốc, đi phà chở ô tô cá nhân hoặc đi máy bay…

Dịp tết cổ truyền năm nay, ngành hàng không tăng gấp đôi số chuyến bay chở khách từ khắp các tỉnh, thành tới đảo Phú Quốc với tần suất 60 chuyến/ngày.

Du lịch ĐBSCL bội thu mùa tết ảnh 1 Du khách tham quan, chụp ảnh tại khu Grand World ở Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH 

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho hay, từ vài ngày trước Tết Nhâm Dần 2022 thì hầu hết các khách sạn, resort ở đảo Phú Quốc đều đã kín phòng. Nhiều khách sạn, resort ưu tiên chừa phòng cho khách đi du lịch xuyên tết với số đêm lưu trú ít nhất từ 2 đêm trở lên. Khách lẻ phải khó tìm các khách sạn nhỏ hơn, ở khu vực xa trung tâm… bù lại giá thuê phòng tại những nơi này khá rẻ chỉ từ 300.000 đồng/đêm.

Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh đón hơn 80.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan, tăng 22% so cùng kỳ; tổng doanh thu đạt khoảng 150 tỷ đồng.

Tại tỉnh An Giang, ước tính có hơn 315.000 lượt du khách đã đến địa phương này du xuân trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, tăng khoảng 57% so cùng kỳ.  

Năm nay, ngành du lịch An Giang chú trọng cải thiện môi trường, đầu tư nâng cấp cảnh quan, tạo thêm nhiều tiểu cảnh sinh động thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Nhờ số lượng du khách tăng nên doanh thu từ bán vé, dịch vụ, mua sắm, ăn uống… cũng tăng khoảng 67% so cùng kỳ.

Du lịch ĐBSCL bội thu mùa tết ảnh 2  Du khách thích thú chụp ảnh cạnh khóm hoa cúc “khổng lồ” ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: QUỐC BÌNH

Tại Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc, khu du lịch cánh đồng hoa hồng, khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tràm Chim… thu hút hơn 75.000 lượt du khách đến vui chơi trong dịp tết. Nhiều du khách chọn tới Đồng Tháp vì môi trường, cảnh quan du lịch tại đây mang đậm màu sắc thiên nhiên, không quá ồn ào, náo nhiệt như các địa điểm tham quan khác.

Ngày 6-2, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, các khu du lịch trên địa bàn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi và giải trí.

Theo đó, từ cuối tháng 1-2022 đến nay đã có hơn 72.400 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích… trên địa bàn. Tập trung nhiều ở khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tương tự, tỉnh Bạc Liêu những ngày qua cũng thu hút hàng chục ngàn người đến du xuân trong những ngày tết. 

Tin cùng chuyên mục