Du lịch xanh cho Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội tụ lợi thế khi vừa có núi, có sông và nhiều bãi biển đẹp, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch theo hướng xanh.

Năm 2014, từ một quyết sách đúng đắn của thành phố về cấm ăn nhậu nơi công viên, bãi biển, môi trường du lịch của phố biển miền Đông đã cải thiện mạnh mẽ và nhận được sự đánh giá cao của du khách.

Theo người đứng đầu UBND TP Vũng Tàu, sau đại dịch Covid-19, du lịch là một trong những lĩnh vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ của địa phương với hơn 6,2 triệu lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, đạt tổng doanh thu hơn 8,1 ngàn tỷ đồng, tăng 25% so với năm gần nhất khi chưa có dịch. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nhân lực du lịch và đặc biệt sản phẩm du lịch còn đơn điệu, sự liên kết giữa các đơn vị trong ngành còn hạn chế, đang khiến ngành công nghiệp không khói của TP Vũng Tàu phát triển chưa như kỳ vọng.

Theo chia sẻ của các chủ cơ sở lưu trú lớn ở khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu không chỉ hội tụ lợi thế về điều kiện tự nhiên mà còn sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị lớn như: Trận địa pháo cổ - hầm thủy lôi núi Lớn, trận địa pháo núi Tao Phùng (núi Nhỏ), trận địa pháo cổ Cầu Đá, di tích Bạch Dinh. Đây là những sản phẩm du lịch mà khách nước ngoài rất ưa khám phá bởi nét độc đáo không đâu có được.

Nhưng đáng tiếc, thời gian qua những sản phẩm du lịch này lại không được quan tâm khai thác đúng mức, dẫn đến hư hỏng, thất lạc. Thêm nữa là hai ngọn núi Lớn và núi Nhỏ (nơi chứa các di tích) đang có hiện tượng bị lấn chiếm, bê tông hóa.

Theo các chuyên gia đầu ngành, ngoài TP Vũng Tàu thì Côn Đảo là một địa điểm lý tưởng bậc nhất để phát triển du lịch xanh. Thế nên, việc phát triển ngành công nghiệp không khói trên viên ngọc quý giữa lòng đại dương xanh cần phải được tính toán kỹ lưỡng để không phá vỡ cảnh quan môi trường, nhất là khi mà cơ sở hạ tầng về điện, nước và xử lý rác thải nơi đây vẫn chưa thật sự ổn định. Phát triển du lịch xanh là cơ hội lớn để Việt Nam, trong đó có TP Vũng Tàu, thu hút được thêm nhiều khách du lịch quốc tế, nhất là sau thời kỳ dịch bệnh. Nhưng trước mắt, chính quyền địa phương phải giải quyết được vấn đề hiệu ứng nhà kính, nạn chặt phá rừng, xây dựng trái phép và nhất là phải chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tin cùng chuyên mục