Ông Seehofer đề nghị thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát biên giới trên những tuyến đường ở các vùng ngoại ô cũng như cho phép cảnh sát triển khai và mở rộng thêm hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên để có thể phát hiện các trường hợp nhập cư bất hợp pháp vào Đức. Theo đó, cảnh sát được quyền chặn và kiểm tra đột xuất đối với bất kỳ cá nhân nào mà không cần một lý do cụ thể. Ngoài ra, bất kỳ đối tượng nào cố tình vượt qua biên giới bất chấp lệnh cấm nhập cảnh sẽ bị từ chối ngay lập tức.
Trong khi đó, cảnh sát Pháp bắt đầu dẹp một khu trại của người di cư ở Bắc thủ đô Paris, chỉ một ngày sau khi Chính phủ thông báo siết chặt chính sách nhập cư. Từ ngày 6-11, Thủ tướng Pháp Edouard Philipp thông báo đóng cửa các trại nhập cư và hạn chế tiếp cận chăm sóc y tế không khẩn cấp cho những người xin tị nạn mới đến.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
EU còn bất đồng về Nga
-
Tai nghe thực tế ảo hỗ trợ người cao tuổi
-
Đầu tư mạnh vào công nghệ môi trường
-
3 viễn cảnh của dịch Covid-19
-
Nhiều nước đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ
-
WHO cải tổ đóng góp ngân sách
-
Đổi mới các nhiệm vụ của Europol
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường
-
Mỹ, Nhật, Hàn theo dõi chặt động thái từ Triều Tiên