Đứng ngoài hùa bạn gái đánh nhau, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Thấy bạn gái và chủ dãy nhà trọ xông vào đánh nhau nhưng Ch. đứng nhìn không can ngăn mà còn hùa chỉ cho bạn gái đánh vào mặt chủ trọ. Em trai chủ nhà trọ thấy vậy bực tức, bất ngờ xách dao xông lại đâm Ch. trọng thương.

Ngày 2-3, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Dương Văn Vũ Khắc (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 2 nạn nhân là Nguyễn Văn Ch.(sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và anh Trần Văn K. (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Hợp (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Long An) thuê nhà trọ tại ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM. Khoảng 20 giờ ngày 27-2, Hợp xảy ra mâu thuẫn với chủ dãy nhà trọ là Dương Thị Trúc Ly (sinh năm 1987, ngụ huyện Bình Chánh) nên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Lúc này, Trần Thanh Nhi (sinh năm 2001, con của Hợp) thấy vậy nên đã chạy ra cự cãi với Ly. Sau đó, cả 2 xông vào đánh nhau thì Ch. (bạn trai của Nhi) trông thấy. Ch. đứng nhìn không can ngăn mà còn hùa chỉ cho bạn gái đánh vào mặt Ly.

Bực tức, người em trai Ly là Khắc lấy dao xông lại gần Ch. rồi đâm nhiều nhát vào người khiến người này gục xuống tại chỗ. Thấy vậy, anh K. - hàng xóm trong dãy trọ - chạy chạy lại can ngăn cũng bị Khắc đâm trọng thương. Người dân phát hiện đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời, tạm giữ Khắc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục