Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối

Đến thời điểm này, công trình văn hóa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng đã được thực hiện gần như hoàn chỉnh.
Linh vật Mèo dễ thương, linh hoạt, mềm dẻo và uyển chuyển luôn tạo được sự cuốn hút và yêu thích cho mọi người. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Linh vật Mèo dễ thương, linh hoạt, mềm dẻo và uyển chuyển luôn tạo được sự cuốn hút và yêu thích cho mọi người. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong chiều 18-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tiếp tục thị sát đường hoa và có chỉ đạo thay một số hoa mới.

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn chỉnh đường hoa, để chiều tối 19-1, Đường hoa hoàn thành, chỉn chu và đẹp nhất, mở cửa chào đón người dân vào tham quan, du xuân.

Nhân công tất bật sắp xếp các thảm hoa theo bản thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân công tất bật sắp xếp các thảm hoa theo bản thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân công liên tục chuyển các chậu hoa nhiều chủng loại vào khu vực thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn chỉnh Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân công liên tục chuyển các chậu hoa nhiều chủng loại vào khu vực thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn chỉnh Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lực lượng phụ trách điện kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lực lượng phụ trách điện kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lực lượng nhân công đang làm việc tại đường hoa tất bật thực hiện chỉnh trang, trau chuốt lại một số tiểu cảnh, sắp xếp các thảm hoa, tưới cây, kiểm tra toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho đường hoa khi trời tối...

Một số đại cảnh đã được thực hiện hoàn chỉnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số đại cảnh đã được thực hiện hoàn chỉnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đôi Mèo to lớn được thiết kế ở cuối Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đôi Mèo to lớn được thiết kế ở cuối Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023 được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ, phục vụ du khách vui xuân trong 8 ngày, từ 19 giờ ngày 19-1-2023 đến 21 giờ ngày 26-1-2023 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến hết Mùng 5 Tết).

Những chú mèo mang phong cách gốm tô điểm thêm cho vườn hoa đa sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những chú mèo mang phong cách gốm tô điểm thêm cho vườn hoa đa sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm Xuân an vui Xuân thịnh vượng, dài hơn 600m, công trình sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m²cỏ.

Nhiều vật dụng thân thiện môi trường được sử dụng thực hiện Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều vật dụng thân thiện môi trường được sử dụng thực hiện Đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ nhiều năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của TPHCM, thể hiện và ghi nhận những chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng nâng cao, đồng thời góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo không khí đón xuân tươi mới, bình an, hạnh phúc cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

>> Một số hình ảnh Đường hoa Nguyễn Huệ chiều 18-1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục