G-20 kêu gọi FED cân nhắc chính sách tiền tệ

Theo RIA, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20) kết thúc kỳ họp ở Mátxcơva (Nga) với việc kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thận trọng về chính sách tiền tệ. Việc FED thu hẹp quy mô chính sách nới lỏng tiền tệ đã khiến thị trường tài chính biến động và nguồn vốn chảy mạnh ra khỏi các nền kinh tế mới nổi.

Theo RIA, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20) kết thúc kỳ họp ở Mátxcơva (Nga) với việc kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thận trọng về chính sách tiền tệ. Việc FED thu hẹp quy mô chính sách nới lỏng tiền tệ đã khiến thị trường tài chính biến động và nguồn vốn chảy mạnh ra khỏi các nền kinh tế mới nổi.

Trong thông cáo chung, G-20 cho rằng thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm phải là ưu tiên hàng đầu đối với kinh tế toàn cầu vốn đang đối mặt với tình trạng phục hồi “mong manh và không đồng đều”. Các quốc gia cần thông báo rõ ràng về bất cứ thay đổi nào trong các gói kích thích tiền tệ, đồng thời xử lý nghiêm nạn trốn thuế của các công ty đa quốc gia và giúp bổ sung các ngân sách eo hẹp.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-20 cũng đạt được thỏa thuận về một loạt vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc cải tổ cơ chế hoạt động của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), thiết lập hệ thống thu thuế nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các công ty đa quốc gia...

VIỆT ANH

Tin cùng chuyên mục