Gần 5.800 ca nhiễm Covid-19 và 35 ca tử vong tại Hàn Quốc

Sáng ngày 5-3, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc tăng thêm 438 lên 5.766 ca; Italy đã ghi nhận 3.089 ca nhiễm, và 107 ca tử vong, tăng 28 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 158; số người tử vong tăng lên 11.
Nhân viên y tế sử dụng băng cá nhân để che vết thương trên mặt do đeo kính bảo hộ trong nhiều giờ trong khi điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu vào ngày 4-3. Ảnh: Yonhap
Nhân viên y tế sử dụng băng cá nhân để che vết thương trên mặt do đeo kính bảo hộ trong nhiều giờ trong khi điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu vào ngày 4-3. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap ngày 5-3 sáng nay đưa tin, Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 438 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 5.766; số người tử vong là 35.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), khoàng 60% các ca nhiễm liên quan đến giáo phái Shincheonji ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Trong 438 ca nhiễm mới vừa được xác nhận có 320 ca ở Daegu và 87 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, theo KCDC.

Hiện, số ca xác nhận nhiễm Covid-19 tại Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 4.326 và 861.

Gần 5.800 ca nhiễm Covid-19 và 35 ca tử vong tại Hàn Quốc ảnh 1  

Ngoài ra, Seoul cũng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm ở đây lên 103. Tỉnh Gyeongsang tăng tè 9 lên 74.

Một số trường hợp mới cũng được ghi nhận tại: Gyeonggi, Gangwon và Nam Chungcheong.

Trong khi đó, Italy đã ghi nhận 3.089 ca nhiễm, và 107 ca tử vong, tăng 28 ca so với ngày trước đó. Đây là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất châu Âu, thứ 3 thế giới sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc; và cũng là quốc gia có số người chết nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Tại Iran đã ghi nhận 2.922 ca nhiễm Covid-19 và 92 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Mỹ đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 158; số người tử vong tăng thêm 2 người, tổng cộng đã có 11 người tử vong do Covid-19.

Trong số các ca nhiễm mới có 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương. 109 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 14 bang.

Dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ, số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận chỉ là 129 người.

* Tính đến 9 giờ 30 ngày 5-3, trên toàn thế giới đã có 95.481 ca nhiễm Covid-19, 3.285 ca tử vong do Covid-19. Riêng tại Trung Quốc, đã có 80.430 ca nhiễm và 3.012 ca tử vong.

Tin cùng chuyên mục