Giá dầu xuống dưới 100 USD/thùng do khả năng nhu cầu từ Trung Quốc giảm

Ngày 15-3, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm xuống dưới 100 USD/thùng do lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc suy giảm khiến giới đầu tư cân nhắc lại dự báo về nhu cầu dầu mỏ. 

Cụ thể, giá dầu WTI đã giảm gần 5,7% xuống còn 97,13 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giảm 6%, xuống còn 100,54 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh chỉ 1 tuần sau khi tăng lên mốc gần 140 USD/thùng vào tuần trước, mức cao nhất trong gần 14 năm do những quan ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, sau khi Nga - nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, kéo theo việc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

Những tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là đã làm giảm sức ép lên giá dầu thế giới. 

Bên cạnh đó, việc chính quyền thành phố Thâm Quyến - trung tâm công nghệ của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - áp đặt lệnh phong tỏa trên diện rộng do Covid-19 được cho là có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khiến giới đầu tư cân nhắc lại dự báo về nhu cầu dầu mỏ.

Tin cùng chuyên mục