Với chủ đề “Khát vọng biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng”, lễ hội là hoạt động văn hóa - du lịch mang tính kết nối vùng miền giữa đại ngàn Tây nguyên và biển cả Nam Trung bộ. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm nông nghiệp - hải sản đặc trưng, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

Tâm điểm của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 29-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu Trung ương, địa phương, các nhà đầu tư, nghệ sĩ, du khách…
Đặc biệt, lễ hội có sự tham dự của các hiệp hội cà phê, chế biến - xuất khẩu thủy sản, cá ngừ và đại biểu đến từ các tỉnh, thành có ngành khai thác cá ngừ, trồng cà phê ở các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và các nền tảng số.

Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động đặc sắc: Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” với hơn 100 gian hàng, đặc biệt là các món chế biến từ cá ngừ đại dương; Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” sôi động với xe hoa, trình diễn đường phố, giao lưu văn hóa.
Các loại hình nghệ thuật truyền thống như bài chòi, tuồng cổ, võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng Tây Nguyên… sẽ được biểu diễn mỗi tối tại Quảng trường Chiến Thắng và đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).
Đêm 1-9, chương trình Lễ hội ánh sáng sẽ khép lại chuỗi sự kiện bằng màn trình diễn nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ drone, tái hiện vẻ đẹp giao thoa giữa đại ngàn và biển cả.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, lễ hội lần này là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, kinh tế biển và liên kết vùng; đồng thời lan tỏa thông điệp tôn vinh người lao động - những nông dân giữ gìn cây cà phê, sản phẩm OCOP và ngư dân bám biển vươn khơi.