Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết, quận mở rộng các kênh tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân về việc xả rác ra đường, xuống kênh rạch. Hình thức tiếp nhận là bằng tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và điện thoại, ứng dụng quản lý đô thị quận Thủ Đức.
Các phường cũng thành lập các nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo... thông tin về tình trạng xả rác ra đường, xuống kênh rạch. Qua vận động, gần 94,8% người dân ký cam kết không xả rác ra đường, kênh rạch và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, các hành vi vứt rác, xác súc vật bừa bãi ở nơi công cộng và kênh, rạch vẫn còn phổ biến. Đa số người dân vi phạm là những người nhập cư hoặc sinh sống tại các tỉnh lân cận như Bình Dương...
Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, như đề nghị các chủ nhà trọ tuyên truyền, tác động đến người ở trọ thuê… Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, thừa nhận kết quả cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch đạt hiệu quả thấp.
Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tích cực hơn nữa trong việc vận động người dân không xả rác, xuống kênh rạch.
Các tin, bài viết khác
-
Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì không có báo cáo đánh giá tác động môi trường
-
Hà Nội mịt mờ sương khói vì không khí lạnh
-
Nhiều dự án về môi trường giúp gia tăng tỷ lệ GDP Xanh cho TPHCM sẽ sớm được triển khai
-
Miền Bắc, miền Trung rét đậm trở lại
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
2 công ty xử lý rác tại TPHCM chậm khắc phục ô nhiễm
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Vi phạm trong bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng